Khắc phục hiện trạng việc đào ao đưa nước mặn trong vùng ngọt hóa nuôi thủy sản

VOV.VN - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Bình Tây (Bến Tre), đã tự ý đào ao trên nền đất lúa, đưa nước mặn vào nuôi thủy sản...

Liên quan đến vụ gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre tự ý đào ao trên nền đất lúa, đưa nước mặn vào nuôi thủy sản mà Đài TNVN đã phản ánh, UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo UBND huyện Ba Tri, kiểm tra xử lý trường hợp này. 

Ngày 1/6/2020, ông Dương Văn Chương, Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri đã ký văn bản 1778 gửi các cơ quan báo chí về  kết quả kiểm tra và xử lý vụ đào ao nuôi thủy sản ngoài vùng quy hoạch.  

Đào ao trong vùng ngọt hóa đưa nước mặn vào nuôi thủy sản

Theo đó, UBND huyện Ba Tri xác định phần đất hơn 4.000m2 đất ruộng đã đào 3 ao để nuôi thủy sản là 2 thửa ruộng thuộc chủ quyền của ông Nguyễn Thanh Hùng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Bình Tây và con trai là ông Nguyễn Hữu Hậu (hiện là Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Tri).

Các ao nuôi thủy sản mà gia đình ông Lê Thanh Hùng đã đào để nuôi thủy sản trước đây nay sẽ buộc phải san lấp khôi phục hiện trạng ban đầu.

Việc đào ao nuôi thủy sản ngoài vùng quy hoạch này là do con trai ông Nguyễn Thanh Hùng tức là ông Nguyễn Thanh Lộc tổ thực hiện. Vụ việc khi phát hiện, UBND xã An Bình Tây đã lập biên bản vụ việc; UBND huyện Ba Tri đã tổ chức họp với các ngành chức năng đưa ra biện pháp xử lý là buộc gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng phải khôi phục lại hiện trạng cũ.

Cũng theo UBND huyện Ba Tri, qua kiểm tra các ao dự kiến nuôi thủy sản của gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng đến nay, đã khắc phục xong hiện trạng của thửa đất như ban đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên