Khánh Hòa bổ sung thêm khu cách ly tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới

VOV.VN - Đến trưa 29/1, Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đang cách ly 11 bệnh nhân, trong đó có 7 bệnh nhân người Trung Quốc.

Sáng 29/1, Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa khẩn trương sắp xếp để đưa thêm 1 khu cách ly đi vào hoạt động, nâng khả năng cách ly các bệnh truyền nhiễm lên 40 giường bệnh, gấp đôi so với trước đây. 

Tính đến trưa cùng ngày, Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đang cách ly 11 bệnh nhân, trong đó có 7 bệnh nhân người Trung Quốc, những trường hợp còn lại là người Việt Nam. Sức khỏe tất cả bệnh nhân đều ổn định. Hiện các mẫu bệnh phẩm đang chờ kết quả xét nghiệm virus corona chủng mới của Viện Pasteur Nha Trang.

Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa được bổ sung thêm khu cách ly.

Sáng 29/1, Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa tiến hành thủ tục xuất viện 2 bệnh nhân sau khi có kết quả âm tính. Trong những ngày vừa qua, Bệnh viện liên tục tiếp nhận các bệnh nhân nghi nhiễm virus corona chủng mới, trong đó, có nhiều người nước ngoài. Các bệnh nhân đều được xử lý theo quy trình, nhanh chóng cách ly, chăm sóc sức khỏe, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Ngoài ra, bệnh viện còn chăm sóc ăn, uống, tạm ứng các chi phí đối với bệnh nhân người nước ngoài. Có thời điểm, khu cách ly của bệnh viện cách ly cùng lúc 15 bệnh nhân. 

Bác sỹ Nguyễn Đông, Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh viện sẽ đưa vào sử dụng thêm 1 khu cách ly với quy mô 20 giường bệnh: "Chúng tôi triển khai thêm một khu mới, khu đó đã sửa chữa trước Tết. Nếu khoảng 40 ca có thể cách ly được. Những trường hợp nặng cũng tách riêng ra không nằm trong khu hồi sức, có 2 khu, nếu có máy móc đưa ra đó, đưa máy thở ra được, không ảnh hưởng gì đến các bệnh khác".

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nghe báo cáo tình hình, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế phân luồng, thu dung, điều trị và ứng phó virus corona
Bộ Y tế phân luồng, thu dung, điều trị và ứng phó virus corona

VOV.VN - Bộ Y tế đặc biệt lưu ý với những yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày.

Bộ Y tế phân luồng, thu dung, điều trị và ứng phó virus corona

Bộ Y tế phân luồng, thu dung, điều trị và ứng phó virus corona

VOV.VN - Bộ Y tế đặc biệt lưu ý với những yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày.

Nghệ An thành lập 21 Đội sẵn sàng ứng phó với virus corona
Nghệ An thành lập 21 Đội sẵn sàng ứng phó với virus corona

VOV.VN - Nghệ An là tỉnh có hàng vạn lao động tự do đang làm việc tại Trung Quốc đã về quê dịp Tết này.

Nghệ An thành lập 21 Đội sẵn sàng ứng phó với virus corona

Nghệ An thành lập 21 Đội sẵn sàng ứng phó với virus corona

VOV.VN - Nghệ An là tỉnh có hàng vạn lao động tự do đang làm việc tại Trung Quốc đã về quê dịp Tết này.

Bác thông tin cửa khẩu quốc tế Móng Cái đóng cửa vì virus corona
Bác thông tin cửa khẩu quốc tế Móng Cái đóng cửa vì virus corona

VOV.VN - Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) khẳng định không có việc đóng cửa khẩu với Trung Quốc.

Bác thông tin cửa khẩu quốc tế Móng Cái đóng cửa vì virus corona

Bác thông tin cửa khẩu quốc tế Móng Cái đóng cửa vì virus corona

VOV.VN - Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) khẳng định không có việc đóng cửa khẩu với Trung Quốc.