Khánh Hòa thu hồi dự án lấn biển làm công viên công cộng

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thu hồi Dự án Nha Trang Sao, đây là dự án đã lấn vịnh Nha Trang hàng vạn mét vuông, liên tục chậm tiến độ.

Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao do Công ty Cổ phần Nha Trang Sao làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư khoảng 33 triệu đô la Mỹ. Dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 3/2012, sau đó, được giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích hơn 120 ngàn mét vuông. Trong quá trình triển khai dự án liên tục chậm tiến độ, lấn vịnh Nha Trang trái phép với diện tích hơn 22.000m2 và đã bị xử phạt.

Tổng diện tích lấn biển trái phép cảu dự án lên đến hơn 20.000m2.

Đầu năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi đất Dự án Nha Trang Sao để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa quản lí. Tuy nhiên, đến nay, khu đất này vẫn là bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm, còn việc thu hồi vẫn chưa thực hiện được do chủ đầu tư khiếu nại lên các cơ quan cấp trên.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi. Đồng thời, làm việc với chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/6 tới.

Dự án Nha Trang Sao vẫn là bãi đất trống bên Vịnh Nha Trang.

“Công ty Nha Trang Sao chậm trễ tiến độ. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vừa rồi, chúng tôi đã giải quyết 2 khiếu nại, xem như là giải quyết khiếu nại cuối cùng. Có vấn đề gì thì gặp cơ quan quản lý nhà nước. Khu đất đó, phần lấn biển có diện tích 2,3ha, dành riêng cho công viên công cộng. Nếu tỉnh tiếp tục đầu tư phải làm đúng các quy định của pháp luật về quy hoạch, đấu thầu, đấu giá dự án", ông Tuân chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên