Kon Tum truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

VOV.VN -Tất cả 21 hài cốt liệt sỹ đều chưa xác định được danh tính, đơn vị và quê quán.

Sáng nay (27/4), tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia. Dự lễ có Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 5, tỉnh Kon Tum cùng đại diện chính quyền và Nhân dân huyện Ngọc Hồi. 

Hình ảnh lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh diễn ra trong không khí thành kính, thể hiện sự tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

21 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được Đội K53 tỉnh Kon Tum quy tập được sau 6 tháng mùa khô tại hai nước bạn Lào và Campuchia.

 

Trong 21 hài cốt liệt sỹ có 16 hài cốt được tìm thấy trên địa bàn huyện Tà Veng, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia; 5 hài cốt liệt sỹ còn lại được quy tập trên địa bàn 3 tỉnh phía Nam của nước CHDCND Lào, gồm: Sêkông 3 hài cốt liệt sỹ, tỉnh Attaapư và Chămpasắc mỗi tỉnh quy tập được 1 hài cốt liệt sỹ.  

Tất cả 21 hài cốt liệt sỹ đều chưa xác định được danh tính, đơn vị và quê quán. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã lấy 8 mẫu sinh phẩm của 8 hài cốt liệt sỹ gửi làm xét nghiệm ADN.

Các đại biểu đến dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ đều thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19, như đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn rửa tay, giữ khoảng cách 2m, phun hóa chất khử khuẩn phương tiện…

Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 của mỗi quốc gia, tại lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam do tỉnh Kon Tum tổ chức lần này không có Đoàn đại biểu các tỉnh của nước bạn Lào và Campuchia tham dự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên