Lai Châu: Số người có triệu chứng ngộ độc rượu tăng đột biến

VOV.VN - Vụ ngộ độc tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu diễn biến phức tạp, hiện cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều người có triệu chứng ngộ độc rượu. 

Thông tin mới nhất của UBND tỉnh Lai Châu đến chiều nay (18/2), vụ ngộ độc thực phẩm do ăn uống ở đám tang tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải ghi nhận có 68 ca ngộ độc, trong đó có 8 người chết. Ngoài ra, cơ quan chức năng địa phương cũng phát hiện thêm nhiều người uống rượu bên ngoài và có triệu chứng ngộ độc.

Đến nay, ngoài số người ăn uống tại đám tang, ngày hôm nay, qua khám sàng lọc tại các xã lân cận, cơ quan chức năng phát hiện thêm 27 ca và đang được chuyển lên tuyến trên để kiểm tra, nâng tổng số các ca ngộ độc ở trong và ngoài đám tang lên 95 ca, khiến tình trạng ngộ độc tại huyện Phong Thổ diễn biến phức tạp. 

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trong vụ ngộ độc tập thể ở Lai Châu

Nạn nhân mới và nặng nhất ăn uống tại đám tang là ông Chang A Hờ, 60 tuổi, bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vẫn trong tình trạng nguy kịch, có nguy cơ tử vong cao, hiện đang được lọc máu, chạy thận nhân tạo và hồi sức tích cực. 

Đa số các nạn nhân phát hiện sau đã đi làm và nghỉ tại lán nương sau khi dự đám tang của nạn nhân Phu Vần Lẻng. Khi được chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động và thấy có biểu hiện ngộ độc thì được gia đình đưa về cấp cứu, điều trị.

Hôm nay, các Trạm Y tế ở các địa phương tiếp tục khám sàng lọc cho gần 200 người tại 3 xã Sì Lở Lầu, Vàng Ma Chải và Ma Ly Chải, qua đó, phát hiện thêm 27 trường hợp ở đám tang và ngoài đám tang có các triệu chứng ngộ độc rượu như: buồn nôn, đau đầu, mờ mắt, trong đó có nhiều người sử dụng rượu ở ngoài.

Hiện nhiều người dân có sử dụng rượu ở ngoài đám tang trong những ngày qua, cũng có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm do rượu, cũng đang được thu dung vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu,  Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ và các Trạm Y tế xã. Tuy nhiên, đến nay số nạn nhân bên ngoài vẫn chưa được chính quyền thống kê.

Chính quyền địa phương cũng đang chỉ đạo các cơ sở y tế từ tỉnh đến xã tiếp tục tập trung và ưu tiên đặc biệt cho công tác thu dung, cứu chữa các nạn nhân vụ ngộ độc thực phẩm trong và ngoài đám tang, hạn chế tối đa tình trạng tử vong. Công tác khắc phục và các biện pháp phòng ngừa vụ ngộ độc thực phẩm vẫn tiếp tục được địa phương duy trì triển khai.

Ông Dương Đình Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết: “Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đoạn chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của xã tập trung vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn không dùng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và chấm dứt việc dùng rượu tại các đám ma và đưa vào hương ước, quy ước của bản.

Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng, kiểm soát thật chặt chẽ các thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn. Tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng rượu, bia, nước giải khát cũng như là thực phẩm an toàn”.

Ngày mai (19/2), chính quyền huyện Phong Thổ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cấp xã của địa phương vào cuộc, vận động người dân giao nộp, tiêu hủy rượu và nếu có sử dụng rượu mua ở khu vực xã Sì Lở Lầu thì tiếp tục đến các Trạm Y tế để khám sàng lọc.

VOV sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ ngộ độc tại Lai Châu: Các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch
Vụ ngộ độc tại Lai Châu: Các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Các bệnh nhân vẫn đang được điều trị bằng phác đồ đã thống nhất giữa các chuyên gia, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai và ngành Y tế địa phương. 

Vụ ngộ độc tại Lai Châu: Các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch

Vụ ngộ độc tại Lai Châu: Các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Các bệnh nhân vẫn đang được điều trị bằng phác đồ đã thống nhất giữa các chuyên gia, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai và ngành Y tế địa phương. 

Vụ ngộ độc ở Lai Châu: Có thêm nạn nhân uống rượu tại nhà nhập viện
Vụ ngộ độc ở Lai Châu: Có thêm nạn nhân uống rượu tại nhà nhập viện

VOV.VN - Trong 4 người phải nhập viện ngày 17/2 có một trường hợp ở bản Tả Chải uống rượu tại nhà.

Vụ ngộ độc ở Lai Châu: Có thêm nạn nhân uống rượu tại nhà nhập viện

Vụ ngộ độc ở Lai Châu: Có thêm nạn nhân uống rượu tại nhà nhập viện

VOV.VN - Trong 4 người phải nhập viện ngày 17/2 có một trường hợp ở bản Tả Chải uống rượu tại nhà.

Lai Châu: Số người ảnh hưởng do ngộ độc rượu tăng lên 69 người
Lai Châu: Số người ảnh hưởng do ngộ độc rượu tăng lên 69 người

VOV.VN -Đến nay, tổng số nạn nhân bị ảnh hưởng từ vụ ngộ độc ở bản Tả Chải và uống rượu bên ngoài đám tang trên địa bàn đã tăng lên 69 người.

Lai Châu: Số người ảnh hưởng do ngộ độc rượu tăng lên 69 người

Lai Châu: Số người ảnh hưởng do ngộ độc rượu tăng lên 69 người

VOV.VN -Đến nay, tổng số nạn nhân bị ảnh hưởng từ vụ ngộ độc ở bản Tả Chải và uống rượu bên ngoài đám tang trên địa bàn đã tăng lên 69 người.