Lái xe taxi trả lại hàng trăm triệu đồng cho khách nước ngoài

Phát hiện khách để quên 7.000 USD, 1.000 won, 3 sổ tiết kiệm Hàn Quốc… lái xe đã báo về Công ty và mang đến công an nhờ tìm lại chủ nhân.

Ngày 6/11, tại trụ sở công an phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), tài xế Vũ Văn Kiên của hãng taxi Bắc Á đã trao trả cho ông Vlassopoulos E.Lefteris (69 tuổi, quốc tịch Hy Lạp) 7.000 USD, 1.000 won (tổng cộng khoảng 160 triệu đồng), 3 sổ tiết kiệm Hàn Quốc cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Ông Vlassopoulos E.Lefteris nhận lại số tiền bỏ quên trên taxi 

Trước đó, trưa 31/10, anh Vũ Văn Kiên chở ba vị khách nước ngoài từ phố Lê Thái Tổ về Phan Bội Châu (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khi dừng xe, ba vị khách đã bỏ quên một chiếc túi vải ở ghế phía sau. Anh Kiên đã quay lại tìm chủ nhân để trả nhưng không gặp vị khách trước đó.

Trở về công ty, anh Kiên cùng ban lãnh đạo mở xem, phát hiện trong túi vải chứa 7.000 USD, 1.000 won (tổng cộng khoảng 160 triệu đồng), 3 sổ tiết kiệm Hàn Quốc cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Thư - Phó trưởng Công an phường Cầu Diễn, sau một tuần xác minh, cơ quan điều tra đã mời ông Vlassopoulos E.Lefteris lên nhận lại tài sản.

Ông Vlassopoulos E.Lefteris cho biết, ông rất bất ngờ khi nhận thông tin tài sản ông để quên trên ôtô được tìm thấy. “7 ngày trước tôi rút tiền tại một ngân hàng trên phố cổ để trả phí khách sạn và chi tiêu cá nhân. Khi tôi cùng hai người bạn đi ăn trưa thì quên túi tiền trên taxi. Tôi có thông báo khách sạn tìm cách liên hệ nhưng bất thành”, ông Vlassopoulos E.Lefteris nói.

Cùng ngày lãnh đạo hãng taxi Bắc Á đã khen thưởng và biểu dương trước toàn thể công ty đối với tài xế Vũ Văn Kiên vì hành động trung thực và cao đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng khởi kiện 7 “nhân tài”, yêu cầu trả lại hơn 10 tỷ đồng
Đà Nẵng khởi kiện 7 “nhân tài”, yêu cầu trả lại hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN - Đà Nẵng vừa khởi kiện 7 trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết khi tham gia Đề án "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” (Đề án 922) của thành phố.   

Đà Nẵng khởi kiện 7 “nhân tài”, yêu cầu trả lại hơn 10 tỷ đồng

Đà Nẵng khởi kiện 7 “nhân tài”, yêu cầu trả lại hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN - Đà Nẵng vừa khởi kiện 7 trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết khi tham gia Đề án "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” (Đề án 922) của thành phố.   

Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng trả lại tiền bị mất cho du khách
Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng trả lại tiền bị mất cho du khách

VOV.VN - Sáng nay (21/7), Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng giao trả 50 triệu đồng cho khách du lịch Vương Đình Phương.

Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng trả lại tiền bị mất cho du khách

Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng trả lại tiền bị mất cho du khách

VOV.VN - Sáng nay (21/7), Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng giao trả 50 triệu đồng cho khách du lịch Vương Đình Phương.

CSGT Hà Nội trả lại hơn 30 triệu đồng cho người đánh rơi
CSGT Hà Nội trả lại hơn 30 triệu đồng cho người đánh rơi

(VOV.VN)- CSGT đã trao trả số tiền hơn 30 triệu đồng của người dân đánh rơi trong khi tham gia giao thông.

CSGT Hà Nội trả lại hơn 30 triệu đồng cho người đánh rơi

CSGT Hà Nội trả lại hơn 30 triệu đồng cho người đánh rơi

(VOV.VN)- CSGT đã trao trả số tiền hơn 30 triệu đồng của người dân đánh rơi trong khi tham gia giao thông.

Chủ tiệm tạp hóa trả lại hơn 100 triệu đồng cho người đánh rơi
Chủ tiệm tạp hóa trả lại hơn 100 triệu đồng cho người đánh rơi

Thấy túi ni lông chứa hơn 100 triệu và hơn 200 vé số chưa xổ mà khách hàng bỏ quên, ông Nguyễn Tuấn Kiệt đem tới cơ quan công an tìm người trả lại.

Chủ tiệm tạp hóa trả lại hơn 100 triệu đồng cho người đánh rơi

Chủ tiệm tạp hóa trả lại hơn 100 triệu đồng cho người đánh rơi

Thấy túi ni lông chứa hơn 100 triệu và hơn 200 vé số chưa xổ mà khách hàng bỏ quên, ông Nguyễn Tuấn Kiệt đem tới cơ quan công an tìm người trả lại.