Lào Cai tạm giữ gần 150.000 chiếc khẩu trang có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN - Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai tạm giữ gần 150.000 chiếc khẩu trang có dấu hiệu vi phạm.

Khoảng 7h30 ngày 11/2, Đội Quản lý thị trường số 1- Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phát hiện, tạm giữ lô hàng khẩu trang số lượng lớn đang tập kết tại kho chứa của nhà máy gạch tuynel Cam Đường (thuộc Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quyết Thắng, địa chỉ tại thôn Dạ 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai).

Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng khẩu trang.

Chủ lô hàng là ông Đinh văn Hợi, sinh năm 1962, trú tại thôn Dạ 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng mới chỉ xuất trình được hóa đơn giá trị gia tăng (điện tử) của bên bán. Qua xác minh ban đầu, lô hàng có dấu hiệu vi phạm về nhãn mác hàng hóa.

Hình ảnh lô hàng khẩu trang bị tạm giữ.

Qua kiểm đếm của cơ quan chức năng, lô hàng khẩu trang nói trên được đóng trong 59 thùng giấy carton, tổng số lượng gần 150.000 chiếc. Đây cũng là lô hàng khẩu trang lớn nhất từ trước đến nay tại Lào Cai kể từ khi nóng lên dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) bị cơ quan chức năng tạm giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hà Nội "rồng rắn" xếp hàng chờ mua khẩu trang phòng chống nCoV
Người Hà Nội "rồng rắn" xếp hàng chờ mua khẩu trang phòng chống nCoV

VOV.VN - Những ngày gần đây, tại các cửa hàng Dệt kim Đông Xuân ở Hà Nội thường có rất đông người xếp hàng dài chờ mua chiếc khẩu trang.

Người Hà Nội "rồng rắn" xếp hàng chờ mua khẩu trang phòng chống nCoV

Người Hà Nội "rồng rắn" xếp hàng chờ mua khẩu trang phòng chống nCoV

VOV.VN - Những ngày gần đây, tại các cửa hàng Dệt kim Đông Xuân ở Hà Nội thường có rất đông người xếp hàng dài chờ mua chiếc khẩu trang.

Thừa Thiên Huế cấp khẩu trang cho học sinh, giáo viên khi đi học lại
Thừa Thiên Huế cấp khẩu trang cho học sinh, giáo viên khi đi học lại

VOV.VN - Ngày 12/2, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại.

Thừa Thiên Huế cấp khẩu trang cho học sinh, giáo viên khi đi học lại

Thừa Thiên Huế cấp khẩu trang cho học sinh, giáo viên khi đi học lại

VOV.VN - Ngày 12/2, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại.

Ảnh: Du khách nước ngoài không đeo khẩu trang “vô tư” dạo phố Hà Nội
Ảnh: Du khách nước ngoài không đeo khẩu trang “vô tư” dạo phố Hà Nội

VOV.VN - Trái ngược với người dân Thủ đô, nhiều du khách nước ngoài "vô tư" dạo phố mà không sử dụng khẩu trang để phòng dịch bệnh do virus corona.

Ảnh: Du khách nước ngoài không đeo khẩu trang “vô tư” dạo phố Hà Nội

Ảnh: Du khách nước ngoài không đeo khẩu trang “vô tư” dạo phố Hà Nội

VOV.VN - Trái ngược với người dân Thủ đô, nhiều du khách nước ngoài "vô tư" dạo phố mà không sử dụng khẩu trang để phòng dịch bệnh do virus corona.