PTI kêu gọi "đình công toàn quốc" tại Pakistan sau vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imra

VOV.VN - Đảng PTI đối lập tại Pakistan ngày 10/5 đã phát lời kêu gọi đình công trên toàn quốc để phản đối vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan, lãnh đạo tối cao của đảng này trước đó 1 ngày.

Trong một phản ứng mới nhất, Ban lãnh đạo đảng PTI đã lên án gay gắt vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan, gọi động thái pháp lý của cơ quan thực thi pháp luật Pakistan là "sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát-xít". Đảng đối lập này kêu gọi người dân xuống đường biểu tình và cảnh báo "thời điểm quyết định đang tới gần".

Phó Chủ tịch của PTI Shah Mahmood Qureshi phát biểu trước báo chí: “Sau khi nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất của đất nước bị cảnh sát Islamabad bắt giữ, người dân đã phản ứng trên khắp đất nước từ Karachi đến Khyber. Mọi người ra đường, họ đang phản đối, và họ sẽ tiếp tục phản đối. Nhưng tôi đã đề nghị họ, biểu tình là quyền hiến định hợp pháp, hãy giữ cho nó yên bình. Không được vào nhà người dân. Không phá hủy tài sản công cộng hoặc tư nhân. Biểu tình ôn hòa là quyền của chúng tôi.”

Đảng PTI đã triệu tập cuộc họp của "ủy ban khẩn cấp" vài giờ sau vụ bắt giữ để đánh giá tình hình và lên một kế hoạch hành động chi tiết. Trong ngày hôm qua và sáng nay (10/5), các thành viên của PTI đã xuống đường biểu tình phản đối tại nhiều thành phố của Pakistan như thủ đô Islamabad, Rawalpindi, Lahore, Karachi, Peshawar…

Tại Karachi, người biểu tình đã xung đột với cảnh sát, ném đá vào các phương tiện của lực lượng thực thi pháp luật và giật đổ đèn giao thông. Những người ủng hộ PTI đã hô các khẩu hiệu "Thả Imran Khan", "Phong tỏa Pakistan" trong các cuộc biểu tình tại Lahore, Faizabad, Bannu, and Peshawar.

Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán các đám đông gây rối trên đường phố. Đầu giờ chiều nay, quân đội Pakistan đã phải triển khai lực lượng tới 2 tỉnh là Punjab và Khyber Pakhtunkhwa.

Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Pakistan có dấu hiệu xấu đi do các cuộc biểu tình phản đối vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan, các nước Mỹ, Anh và Canada đã công bố khuyến cáo đi lại cho công dân và nhân viên ngoại giao đang có mặt tại Pakistan.

Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad đã hủy bỏ các cuộc hẹn lãnh sự vào ngày 10/5. Công dân Mỹ đã được khuyên nên cảnh giác cao độ và tránh các địa điểm có đông người.

Văn phòng Phát triển và Khối thịnh vượng chung của Vương quốc Anh (FCDO) khuyên công dân nên tránh tất cả các cuộc biểu tình chính trị, đám đông người và các sự kiện công cộng, sẵn sàng thay đổi kế hoạch khi cần thiết; đồng thời thường xuyên cập nhật tin tức trên phương tiện truyền thông.

Canada yêu cầu công dân và nhân viên ngoại giao của mình thận trọng cao độ ở Pakistan do "tình hình an ninh khó lường".

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắt giữ ngày 9/5 vì các cáo buộc tham nhũng, biển thủ công quỹ liên quan tới Quỹ Al-Qadir do ông sáng lập. Trong giai đoạn còn làm thủ tướng, năm 2019, ông Imran Khan được cho là che giấu khoản tiền 190 triệu bảng Anh liên quan tới một đại gia bất động sản mà Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh bàn giao lại cho Chính phủ Pakistan.

Cơ quan Trách nhiệm Giải trình Quốc gia cho rằng chính quyền Pakistan lúc đó đã có thỏa thuận với doanh nghiệp bất động sản này để đổi lại việc Quỹ Al-Qadir được nhận một lô đất lớn để vợ chồng ông Imran Khan xây một trường đại học. Đổi lại, chính quyền sẽ cung cấp vỏ bọc hợp pháp cho số tiền đen của ông trùm bất động sản vừa được Anh trao trả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo loạn nổ ra khắp Pakistan sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt giữ
Bạo loạn nổ ra khắp Pakistan sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt giữ

VOV.VN - Các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra trên khắp Pakistan, bao gồm cả tại Tổng hành dinh quân đội và dinh thự của Tư lệnh quân đội Pakistan, sau khi cựu Thủ tướng nước này Imran Khan, Chủ tịch đảng PTI đối lập đã bị bắt giữ vào chiều 9/5.

Bạo loạn nổ ra khắp Pakistan sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt giữ

Bạo loạn nổ ra khắp Pakistan sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt giữ

VOV.VN - Các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra trên khắp Pakistan, bao gồm cả tại Tổng hành dinh quân đội và dinh thự của Tư lệnh quân đội Pakistan, sau khi cựu Thủ tướng nước này Imran Khan, Chủ tịch đảng PTI đối lập đã bị bắt giữ vào chiều 9/5.

IMF đặt thêm điều kiện với Pakistan để giải ngân khoản cứu trợ
IMF đặt thêm điều kiện với Pakistan để giải ngân khoản cứu trợ

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa yêu cầu Pakistan đáp ứng thêm các điều kiện mới nếu muốn được giải ngân gói cứu trợ kinh tế. Yêu cầu này được đưa ra bất chấp các quốc gia thân thiện của Pakistan đã đảm bảo việc cung cấp các tài trợ bên ngoài.

IMF đặt thêm điều kiện với Pakistan để giải ngân khoản cứu trợ

IMF đặt thêm điều kiện với Pakistan để giải ngân khoản cứu trợ

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa yêu cầu Pakistan đáp ứng thêm các điều kiện mới nếu muốn được giải ngân gói cứu trợ kinh tế. Yêu cầu này được đưa ra bất chấp các quốc gia thân thiện của Pakistan đã đảm bảo việc cung cấp các tài trợ bên ngoài.

Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan
Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan nhất trí với Trung Quốc và Pakistan về việc tham gia vào Sáng kiến "​Vành đai, Con đường" (BRI) do Trung Quốc khởi xướng. Thỏa thuận này có khả năng thu hút hàng tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng ở quốc gia Nam Á này.

Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan

Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan nhất trí với Trung Quốc và Pakistan về việc tham gia vào Sáng kiến "​Vành đai, Con đường" (BRI) do Trung Quốc khởi xướng. Thỏa thuận này có khả năng thu hút hàng tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng ở quốc gia Nam Á này.