U22 Việt Nam và HLV Park Hang Seo thắng lớn tại Cúp Chiến thắng 2019

VOV.VN - Tập thể U22 Việt Nam và HLV Park Hang Seo đã giành những giải thưởng danh giá nhất của Cúp Chiến thắng 2019. 

Năm 2019, HLV Park Hang Seo đã thành công trên nhiều cấp độ, trong đó giúp đội U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại vòng loại giải U23 châu Á, giành vé vào vòng chung kết; dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành những thành tích xuất sắc tại vòng loại World Cup 2022 – hiện đội đang đứng đầu bảng G và cơ hội lọt tiếp vào vòng loại thứ 3 là rất lớn.

Trọng Hoàng thay mặt U22 Việt Nam nhận giải đội tuyển của năm. (Ảnh: Vũ Toàn). 

Đặc biệt, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã giúp bóng đá nam Việt Nam giải cơn khát HCV SEA Games khi giúp U22 Việt Nam bước lên bục cao nhất tại SEA Games 30. 

Với những chiến công này, việc ông Park giành danh hiệu HLV người nước ngoài xuất sắc nhất năm của Cúp Chiến thắng 2019 là hoàn toàn xứng đáng. Thành tích giành HCV SEA Games cũng giúp U22 Việt Nam đoạt giải đội tuyển của năm. 

Do HLV Park Hang Seo cùng phần lớn đội U22 Việt Nam đang thi đấu U23 châu Á ở Thái Lan nên tiền vệ Trọng Hoàng đã thay mặt đội lên nhận giải. 

Tại các hạng mục khác của Cúp Chiến thắng 2019, kình ngư 19 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đã đánh bại các đối thủ nặng ký ở môn bóng đá, bắn cung để giành giải thưởng Nam VĐV xuất sắc nhất của năm 2019. Hoàng đã xuất sắc đoạt 2 HCV, 1 HCB, phá 2 kỷ lục SEA Games tại SEA Games 30, đạt chuẩn A Olympic 2020. Hạng mục Nữ VĐV của năm được trao cho Nguyễn Thị Ánh Viên với thành tích 6 HCV ở SEA Games 30. 

VĐV trẻ xuất sắc của năm đã thuộc về VĐV 16 tuổi Trần Hưng Nguyên – đoạt 2 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games tại SEA Games 30. Giải thưởng VĐV được yêu thích nhất thuộc về VĐV Trần Nhật Hoàng; một giải tập thể - Đội hình tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m môn điền kinh giảnh HCV SEA Games 30 đoạt danh hiệu Đồng đội của năm.

Ánh Viên nhận giải VĐV nữ của năm. (Ảnh: Vũ Toàn). 
Hình ảnh ấn tượng của năm 2019 thuộc về hình ảnh VĐV môn điền kinh gục xuống về đích, phải có người dìu mới bước lên bục nhận HCĐ nội dung marathon nữ.

Dẫn dắt học trò giành tới 5 HCV môn điền kinh tại SEA Games 30, HLV Trần Văn Sỹ đã trở thành chủ nhân giải thưởng HLV xuất sắc nhất. Nguyên Vụ trưởng Vụ Các môn thể thao, Tổng thư ký đầu tiên của Ủy ban Olympic Việt Nam Bùi Tử Liêm được trao giải thưởng Thành tựu trọn đời.

VĐV người khuyết tật Cao Ngọc Hùng (điền kinh) được nhận giải thưởng VĐV khuyết tật của năm với thành tích đạt chuẩn tham dự Paralympic Tokyo 2020. 

Giải thưởng Cúp Chiến thắng do Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty Cổ phần Nội dung Thể thao Việt (Đơn vị chủ quản mạng xã hội webthethao.vn) và Tổng cục TDTT phối hợp tổ chức hàng năm để vinh danh những VĐV, HLV có thành tích xuất sắc của thể thao Việt Nam trong một năm./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên