Lốc xoáy ở Hà Tĩnh làm tốc mái hơn 100 nhà dân

VOV.VN - Một trận lốc xoáy kéo dài 10 phút bất ngờ xuất hiện tại huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) đã khiến nhiều nhà dân bị tốc máy, hư hỏng.

Tối 11/5, thông tin từ ông Trịnh Xuân Thắng - Chủ tịch UBND xã Hương Xuân (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 15h00 chiều cùng ngày, trên địa bàn xã bất ngờ xuất hiện một trận lốc xoáy làm tốc mái 151 nhà dân.

Nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Cụ thể, trận lốc xoáy gây thiệt hại ở những xóm Vĩnh Hưng (45 hộ), Vĩnh Trường (56 hộ), Hòa Sơn (32 hộ), Tân Phú (10 hộ), Phú Hoà (4 hộ), Phú Yên (4 nhà); trong số này có nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, còn có khoảng 20ha lúa mùa bị đổ… thiệt hại bước đầu lên đến hàng trăm triệu đồng.

Người dân đang tập trung khắc phục hậu quả vụ lốc xoáy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, huyện cùng với chính quyền xã đã huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên