Lợi dụng danh nghĩa Hội Nạn nhân chất độc da cam để bán vé nghệ thuật

VOV.VN - Công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long Hà Nội đến thành phố Đà Nẵng xin tổ chức chương trình nghệ thuật “Xoa dịu nỗi đau da cam”.

Những ngày qua, đại diện Công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long Hà Nội đến thành phố Đà Nẵng xin tổ chức chương trình nghệ thuật “Xoa dịu nỗi đau da cam”. Tuy nhiên, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng khẳng định đây là sự mạo danh, có mục đích không rõ ràng.

Vé mời mạo danh Hội Nạn nạn chất độc da cam/dioxin Việt Nam tự in logo tên đơn vị.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng cho biết, mới đây, Công ty Thăng Long Hà Nội đã đến Đà Nẵng xin Hội này xác nhận việc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Xoa dịu nỗi đau da cam” vào ngày 18/6 tới, tại nhà hát Tuồng Nguyễn Hiễn Dĩnh.
Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng không đồng ý xác nhận vì chương trình không phục vụ nạn nhân da cam ở Đà Nẵng. Vé xem chương trình mà công ty đưa ra cũng có vấn đề vì in logo biểu tượng và tên của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhưng qua xác minh thì không có việc phối hợp này.
Trước đó, có một văn bản được cho là ông Nguyễn Sĩ Thúy, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam thành phố Hà Nội đã ký, gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp bằng cách “mua vé ủng hộ cho chương trình nghệ thuật “Xoa dịu nỗi đau da cam”.
Văn bản này có chữ ký, con dấu nhưng bỏ trống phần ghi nơi gửi Hội Nạn nhân chất độc da cam để doanh nghiệp ghi tên đơn vị ở địa phương tổ chức chương trình biểu diễn và chào mời mua vé, ủng hộ chương trình.

Văn bản gửi đến các cơ quan đơn vị ủng hộ chương trình "Xoa dịu nỗi đau da cam" nội dung không rõ ràng.

Ông Tô Năm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hoạt động của công ty biểu diễn này có gì đó khuất tất. Văn bản giới thiệu không có tên tuổi đơn vị. Chúng tôi nghi vấn nên mới điện ra xin ý kiến Trung ương Hội. Trung ương Hội nói hoàn toàn không có chủ trương để cho công ty nghệ thuật biểu diễn Thăng Long phát hành vé với cách như vậy. Trung ương Hội đề nghị làm việc Sở Văn hóa Thể thao và Công an thành phố vào cuộc thu hồi vé, không cho tiếp tục bán vé và biểu diễn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ Monsanto: Đấu tranh vì nạn nhân chất độc da cam vẫn tiếp diễn
Sau vụ Monsanto: Đấu tranh vì nạn nhân chất độc da cam vẫn tiếp diễn

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết, Hội Nạn nhân chất độc (màu) da cam Việt Nam sẽ đấu tranh đến cùng đòi lại công bằng cho các nạn nhân.

Sau vụ Monsanto: Đấu tranh vì nạn nhân chất độc da cam vẫn tiếp diễn

Sau vụ Monsanto: Đấu tranh vì nạn nhân chất độc da cam vẫn tiếp diễn

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết, Hội Nạn nhân chất độc (màu) da cam Việt Nam sẽ đấu tranh đến cùng đòi lại công bằng cho các nạn nhân.

Tâm sự của cha mẹ già có 6 người con tật nguyền vì chất độc da cam
Tâm sự của cha mẹ già có 6 người con tật nguyền vì chất độc da cam

VOV.VN - Vợ chồng ông Tư Quang ở TP Cần Thơ có 6 người con đều bị nhiễm chất độc da cam. Vượt qua khó khăn, vợ chồng ông đã nuôi dạy các con thành người tốt.

Tâm sự của cha mẹ già có 6 người con tật nguyền vì chất độc da cam

Tâm sự của cha mẹ già có 6 người con tật nguyền vì chất độc da cam

VOV.VN - Vợ chồng ông Tư Quang ở TP Cần Thơ có 6 người con đều bị nhiễm chất độc da cam. Vượt qua khó khăn, vợ chồng ông đã nuôi dạy các con thành người tốt.

Thu hồi chế độ của 37 trường hợp nhiễm chất độc da cam “giả“
Thu hồi chế độ của 37 trường hợp nhiễm chất độc da cam “giả“

VOV.VN - Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra và thu hồi tiền hỗ trợ đối với 37 trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ chất độc da cam.

Thu hồi chế độ của 37 trường hợp nhiễm chất độc da cam “giả“

Thu hồi chế độ của 37 trường hợp nhiễm chất độc da cam “giả“

VOV.VN - Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra và thu hồi tiền hỗ trợ đối với 37 trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ chất độc da cam.

Chính sách cho các nạn nhân chất độc da cam còn nhiều bất cập
Chính sách cho các nạn nhân chất độc da cam còn nhiều bất cập

VOV.VN - Do còn nhiều bất cập trong chế độ chính sách, vẫn còn hàng trăm nghìn nạn nhân da cam chưa được hưởng chế độ.

Chính sách cho các nạn nhân chất độc da cam còn nhiều bất cập

Chính sách cho các nạn nhân chất độc da cam còn nhiều bất cập

VOV.VN - Do còn nhiều bất cập trong chế độ chính sách, vẫn còn hàng trăm nghìn nạn nhân da cam chưa được hưởng chế độ.