May khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân

Phong trào may khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân được các chị em của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) lan tỏa từ ngày 17/3.

Trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì đâu đó trong những con hẻm nhỏ, những tiệm may tại gia vẫn không ngớt tiếng đạp máy bất kể ngày đêm để may những chiếc khẩu trang vải hỗ trợ cộng đồng phòng dịch.

Phong trào may khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân được các chị em ở các Chi hội, Hội phụ nữ phường, xã của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) lan tỏa từ ngày 17/3.

May khẩu trang vải để phát miễn phí cho người dân.

Hàng trăm chị em phụ nữ tận dụng những lúc rảnh rỗi để cắt, may khẩu trang rồi đi phát ở trong các khu dân cư, các địa điểm công cộng; UBND xã, phường, phát cho những hoàn cảnh khó khăn...

Từ nhiều ngày nay, căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Lang - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Lý Lương (xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn) trở thành điểm tập kết khẩu trang của các chị em trong Chi hội. Mọi người nhân lúc rảnh rỗi, tận dụng nguồn vải huy động được từ các mạnh thường quân để may khẩu trang.

Chị Lang cùng một các chị em đã vận động được 3 tiệm bán vải ở TP.Quy Nhơn hỗ trợ vải để các chị may khẩu trang, chỉ trong 4 ngày, các chị đã may được trên 800 cái khẩu trang để tổ chức duy trì phát miễn phí cho người dân trong xã.

Khẩu trang chủ yếu được dùng để tặng các gia đình khó khăn, neo đơn trên địa bàn.

Nhiều chị em tiệm may ở TP.Quy Nhơn cũng nhiệt tình may khẩu trang vải để phát miễn phí. Các chị Tướng Thị Tài Mai (khu vực 6, phường Lê Lợi), chị Trần Thị Thuận (khu vực 1, phường Trần Phú), chị Nguyễn Mộng Thảo Ly (khu vực 2, phường Nhơn Bình),... may từ 300 - 500 khẩu trang để hỗ trợ người dân thành phố chống dịch.

“Việc may tặng khẩu trang vải cho người dân là những hành động ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế việc lây nhiễm dịch bệnh. Giá trị của một chiếc khẩu trang tuy không lớn, nhưng đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì vài chiếc khẩu trang đã bằng tiền đi chợ một ngày” - chị Tướng Thị Tài Mai cho biết.

Từ khi triển khai đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Quy Nhơn đã tổ chức phát thêm 9.160 khẩu trang vải, 60 khẩu trang y tế, 1.610 xà phòng, 4.200 tờ rơi và 500 chai nước sát khuẩn được phát đến người dân, trong đó, ưu tiên tặng khẩu trang cho các hộ gia đình có người già yếu, khó khăn, người lao động trên địa bàn.

Dự kiến, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Quy Nhơn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục vận động hội viên phụ nữ đóng góp việc vải may khẩu trang, duy trì việc phát khẩu trang vải miễn phí hàng tuần; phấn đấu mỗi phường, xã sẽ tặng được 1.000 khẩu trang vải đến tận tay người dân của thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua mạng, chiếm đoạt cả tỷ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua mạng, chiếm đoạt cả tỷ đồng

VOV.VN - Thấy bên Trung Quốc khan hiếm khẩu trang, Nga lên mạng Wechat rao bán khẩu trang số lượng lớn, sau đó chiếm đoạt tiền, cắt đứt liên lạc

Bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua mạng, chiếm đoạt cả tỷ đồng

Bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua mạng, chiếm đoạt cả tỷ đồng

VOV.VN - Thấy bên Trung Quốc khan hiếm khẩu trang, Nga lên mạng Wechat rao bán khẩu trang số lượng lớn, sau đó chiếm đoạt tiền, cắt đứt liên lạc

Hà Nội xử lý nhiều người cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng
Hà Nội xử lý nhiều người cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị về đợt cao điểm chống dịch Covid-19, Hà Nội đã xử lý hàng loạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hà Nội xử lý nhiều người cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hà Nội xử lý nhiều người cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị về đợt cao điểm chống dịch Covid-19, Hà Nội đã xử lý hàng loạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trường hợp đầu tiên tại Hà Nội bị phạt vì không đeo khẩu trang
Trường hợp đầu tiên tại Hà Nội bị phạt vì không đeo khẩu trang

VOV.VN - Chị Đặng Thị T (Hàng Trống, Hà Nội) đã không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, đông người và bị phạt 200.000 đồng.

Trường hợp đầu tiên tại Hà Nội bị phạt vì không đeo khẩu trang

Trường hợp đầu tiên tại Hà Nội bị phạt vì không đeo khẩu trang

VOV.VN - Chị Đặng Thị T (Hàng Trống, Hà Nội) đã không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, đông người và bị phạt 200.000 đồng.