Miền Bắc có mưa rào ở nhiều nơi, trời lạnh

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay nhiều khu vực trời lạnh. Tại Hà Nội, nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, trong khoảng 4 giờ qua, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa từ 11-15 mm.

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,1m đến 0,2m như: Trần Nhân Tông, Yec Xanh, Lò Đúc, Lĩnh Nam, Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng, Hoàng Mai, Định Công, Trường Chinh, Chùa Bộc, Quan Hoa, Cầu Giấy, Thái Hà…

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 10/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 220C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 260C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời lạnh, vùng núi trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 220C, vùng núi có nơi dưới 180C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 240C, vùng núi có nơi dưới 200C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Phía bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 240C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 270C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 270C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 330C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 240C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 320C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 270C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 340C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 220C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 240C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Bắc đón gió mùa, có mưa dông
Miền Bắc đón gió mùa, có mưa dông

VOV.VN - Gần sáng và ngày 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Thanh Hóa. 

Miền Bắc đón gió mùa, có mưa dông

Miền Bắc đón gió mùa, có mưa dông

VOV.VN - Gần sáng và ngày 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Thanh Hóa. 

Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa dông trên diện rộng
Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa dông trên diện rộng

VOV.VN - Ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp từ đêm nay (08/10) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông

Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa dông trên diện rộng

Đón không khí lạnh, miền Bắc mưa dông trên diện rộng

VOV.VN - Ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp từ đêm nay (08/10) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông

Cảnh báo mưa dông trên khu vực nội thành Hà Nội
Cảnh báo mưa dông trên khu vực nội thành Hà Nội

VOV.VN -Những đám mây đối lưu phát triển gây mưa cho khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Cảnh báo mưa dông trên khu vực nội thành Hà Nội

Cảnh báo mưa dông trên khu vực nội thành Hà Nội

VOV.VN -Những đám mây đối lưu phát triển gây mưa cho khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.