Thừa Thiên Huế: Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản phi vật thể

VOV.VN - Thừa Thiên Huế là địa phương duy nhất ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á có 7 di sản được UNESCO ghi danh. Ngoài di sản vật thể, vùng đất Cố đô sở hữu kho tàng di sản văn hoá phi vật thể phong phú, độc đáo. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể, xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hoá, du lịch của cả nước.

Du thuyền rồng và nghe ca Huế trên sông Hương là sản phẩm du lịch độc đáo luôn hấp dẫn du khách khi đến Cố đô Huế. Du khách thả hồn bềnh bồng trên dòng Hương giang, ngắm nhìn cầu Trường Tiền, cảnh sắc thành phố đôi bờ về đêm; đắm chìm trong thanh âm của các loại nhạc cụ truyền thống, câu hát, điệu hò xứ Huế… Ông Nguyễn Thanh Toàn, du khách ở tỉnh Bắc Giang rất thích thú khi cùng gia đình đi thuyền rồng, nghe ca Huế và thả hoa đăng trên sông Hương.

Ông Toàn nói: “Trong chuyến du thuyền này, tôi được thưởng thức những nét văn hoá của người Huế, các giai điệu, làn điệu của ca Huế qua các diễn viên. Đây chính là sản phẩm tinh thần truyền thống của nhân dân Huế đã lưu truyền đến tận bây giờ, giữ được tài sản văn hoá rất ý nghĩa, một nét Huế rất riêng”.

Ca Huế, một sản phẩm văn hoá du lịch độc đáo đã được công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia" năm 2015 đang được tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể này, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng ca Huế gắn với phát triển du lịch cộng đồng…

Ngoài ca Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã nỗ lực nghiên cứu, sưu tầm các giá trị văn hóa phi vật thể khác. Thông qua các kỳ Festival, nhiều hoạt động văn hoá dân gian mang đậm bản sắc văn hoá Huế được phục dựng, qua đó công chúng và du khách biết đến nhiều hơn. Đó là Nhã nhạc Cung đình, Ca kịch Huế, Tuồng, các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ của các dân tộc thiểu số Tà Ôi, Cơ Tu, các Lễ hội Cầu Ngư, lễ tế Nam Giao, lễ tế Xã Tắc…

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế nhìn nhận: “Trước đây, chúng ta mới chủ yếu quan tâm nhiều đến các di sản vật thể, mức độ đầu tư cho di sản phi vật thể, di sản tư liệu ít hơn rất nhiều so với những gì lẽ ra nó được có. Không chỉ đầu tư cho việc bảo tồn mà chúng ta cần chú ý phát huy giá trị di sản một cách hợp lý. Trong đó, có vấn đề rất quan trọng như là đầu tư cho hệ thống thiết chế để khai thác giá trị di sản. Chúng ta tạo ra các môi trường để khai thác như các trung tâm, các bảo tàng, thư viện, nhà hát,… để phát huy tốt giá trị. Du khách khi đến Huế thì cần phải có nơi để xem, chiêm nghiệm hoặc trả tiền…”.   

Tỉnh Thừa Thiên Huế sở hữu nhiều di sản phi vật thể được UNESCO ghi danh như: Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt… Di sản văn hoá Huế hội tụ, kết tinh nhiều loại hình lễ hội, làng nghề truyền thống, cảnh quan thiên nhiên độc đáo… Việc xã hội hoá các hoạt động văn hoá, lễ hội, đa dạng hoá các sản phẩm, du lịch, dịch vụ gắn với các các di tích trên địa bàn ngày càng khẳng định nỗ lực không ngừng của địa phương trong việc bảo tồn phát huy giá trị di sản. Huế được biết đến với các danh hiệu “Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”, “Thành phố văn hóa ASEAN”, “Thành phố bền vững môi trường ASEAN”, “Thành phố Xanh quốc gia”...

Mới đây, tỉnh Thừa Thiên Huế được du khách lựa chọn là điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng như “Huế - Kinh đô ẩm thực”, “Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam”, “Huế - Thành phố Lễ hội”...

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hoá, du lịch của cả nước trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hoá Huế. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản được địa phương hết sức quan tâm. Chúng tôi đang tiến hành các giải pháp để làm sao chúng ta vừa làm tốt công tác bảo tồn nhưng đồng thời phải vừa phát huy được giá trị di sản, phát huy nền văn hoá truyền thống của Thừa Thiên Huế, xứng đáng trở thành Trung tâm văn hoá của cả nước”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế: Triển lãm “Diễn xướng cung đình Huế qua tác phẩm mỹ thuật”
Thừa Thiên Huế: Triển lãm “Diễn xướng cung đình Huế qua tác phẩm mỹ thuật”

VOV.VN - Chiều  nay (16/6) tại Trường lang Tử Cấm Thành, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm “Diễn xướng cung đình Huế qua tác phẩm mỹ thuật”.

Thừa Thiên Huế: Triển lãm “Diễn xướng cung đình Huế qua tác phẩm mỹ thuật”

Thừa Thiên Huế: Triển lãm “Diễn xướng cung đình Huế qua tác phẩm mỹ thuật”

VOV.VN - Chiều  nay (16/6) tại Trường lang Tử Cấm Thành, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm “Diễn xướng cung đình Huế qua tác phẩm mỹ thuật”.

Triển lãm "Nhật ký trong tù – bảo vật quốc gia” ở Thừa Thiên Huế
Triển lãm "Nhật ký trong tù – bảo vật quốc gia” ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (19/5), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh và Khai mạc triển lãm tư liệu, hình ảnh, hiện vật với chủ đề “Nhật ký trong tù – bảo vật quốc gia”

Triển lãm "Nhật ký trong tù – bảo vật quốc gia” ở Thừa Thiên Huế

Triển lãm "Nhật ký trong tù – bảo vật quốc gia” ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (19/5), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh và Khai mạc triển lãm tư liệu, hình ảnh, hiện vật với chủ đề “Nhật ký trong tù – bảo vật quốc gia”

Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam
Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam

VOV.VN - Hôm nay (21/4), Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp cùng Ban Bảo trợ di tích Điện Huệ Nam tổ chức khai mạc lễ hội Điện Huệ Nam.

Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam

Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam

VOV.VN - Hôm nay (21/4), Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp cùng Ban Bảo trợ di tích Điện Huệ Nam tổ chức khai mạc lễ hội Điện Huệ Nam.

Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tế Xã Tắc cầu quốc thái dân an
Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tế Xã Tắc cầu quốc thái dân an

VOV.VN - Sáng nay (17/3), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện lễ tế Xã Tắc tại đàn Xã Tắc, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm

Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tế Xã Tắc cầu quốc thái dân an

Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tế Xã Tắc cầu quốc thái dân an

VOV.VN - Sáng nay (17/3), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện lễ tế Xã Tắc tại đàn Xã Tắc, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm