Một giáo viên dạy ghép chung hai lớp, phụ huynh lo ngại chất lượng

VOV.VN - Thực trạng học sinh phải ghép lớp tại điểm trường lẻ đã diễn ra từ đầu năm đến nay tại tỉnh Bình Phước. 

Mặc dù ngành giáo dục tỉnh này đã có chủ trương xoá điểm trường lẻ nhưng vì nhiều lý do nên các lớp học ghép tại điểm lẻ của Trường tiểu học Tân Lập B, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vẫn tồn tại từ nhiều tháng nay. Điều này khiến cho nhiều phụ huynh lo ngại về chất lượng dạy và học tại đây.

Một phòng học ghép lớp 3 và lớp 4 tại điểm lẻ Trường tiểu học Tân Lập B

Điểm lẻ của Trường tiểu học Tân Lập B nằm tại ấp 7, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang phải ghép chung các học sinh khác khối lớp trong cùng 1 phòng học với 1 giáo viên.

Cụ thể là khối lớp 1 học ghép chung phòng với lớp 2, khối lớp 3 ghép chung phòng với lớp 4. Mỗi phòng học như vậy có hơn 20 học sinh. Điểm khác biệt với các phòng học bình thường là tại đây có tới 2 tấm bảng treo ở đầu và cuối phòng và chỉ có một giáo viên đứng dạy.

Trong khi cho học sinh lớp 4 tự làm bài tập toán thì giáo viên tranh thủ giảng bài cho số học sinh lớp 3. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra với lớp ghép 1 và 2. Dù rất cố gắng, nỗ lực nhưng với khối lượng công việc gấp đôi, giáo viên vất vả khi vừa phải truyền đạt kiến thức vừa phải ổn định lớp học. 

Trước thực trạng này, nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn, lo lắng cho con em mình khi mới vừa bắt đầu học những năm đầu cấp. 

Ông Phạm Văn Sang, phụ huynh học sinh kiến nghị: “Nên tách lớp ra, 2 lớp gộp chung 1 lớp tập trung lại như thế là không đảm bảo chất lượng của học sinh. Phụ huynh chúng tôi đề nghị cấp trên nên tách lớp ra và thêm giáo viên vào dạy”.

Chị Đậu Thị Thanh, phụ huynh học sinh nói: “Như bây giờ là không thể học được, giờ một mình 1 cô mà dạy 2 lớp thì không thể đủ khả năng để quản hết các em được. Vừa quay lên quay xuống có 45 phút trong giờ học thì không dạy hết được. Nhờ cấp trên làm sao vào cuộc cho con em chúng tôi tách lớp ra cho con em chúng tôi học để lên chứ học như thế này bây giờ làm sao theo kịp với các nơi được.”

Trước những kiến nghị của phụ huynh, tháng 1/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã có văn bản gửi UBND huyện Đồng Phú đề nghị tách phòng học ghép lớp 1 và 2 thành 2 lớp đơn, bởi điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường vẫn đảm bảo phòng học và có đủ giáo viên để giảng dạy.

Nhưng theo phòng Giáo dục của huyện này thì hiện nay điểm chính của Trường tiểu học Tân Lập B được công nhận trường chuẩn quốc gia và cách điểm lẻ ấp 7, xã Tân Lập khoảng 4km. Đường giao thông đã được trải nhựa, đi lại dễ dàng. Tại điểm trường chính, học sinh được giảng dạy đầy đủ các môn học, năng khiếu, ngoại ngữ, tin học, âm nhạc…

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà xa…vẫn không đưa con em đến các điểm trường chính để theo học. Và học ở điểm lẻ, ít học sinh quá thì đành phải ghép.

Ông Hoàng Thanh Sỹ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Phú cho biết: “Giải pháp trong thời gian tới, Phòng giáo dục sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng với 2 xã Tân Lập và Tân Tiến tiếp tục vận động phụ huynh đưa những em đang học lớp ghép ở cái điểm lẻ này về điểm chính để nâng cao cái chất lượng giáo dục. Tôi cũng mong muốn phụ huynh học sinh sẽ cùng đồng hành với ngành giáo dục”.

Chủ trương vận động xóa các điểm trường lẻ nhằm giúp các em học sinh được ra điểm chính và nhận được sự giáo dục tốt, toàn diện là hoàn toàn đúng đắn trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh công tác vận động, ngành giáo dục huyện Đồng Phú cần quan tâm hơn đến chất lượng tại các lớp học ghép như tại điểm lẻ tại ấp 7 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành GD-ĐT Sơn La nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Ngành GD-ĐT Sơn La nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN -Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, tỉnh Sơn La sẽ có trên 11.300 thí sinh tham gia ở 33 điểm thi, với 489 phòng thi.

Ngành GD-ĐT Sơn La nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Ngành GD-ĐT Sơn La nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN -Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, tỉnh Sơn La sẽ có trên 11.300 thí sinh tham gia ở 33 điểm thi, với 489 phòng thi.

TPHCM: Tỷ lệ chọi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cao ngất ngưởng
TPHCM: Tỷ lệ chọi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cao ngất ngưởng

VOV.VN - Năm nay, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM) có số đăng ký nguyện vọng 1 cao nhất, với 2.812 hồ sơ thi lớp 10 cho 740 chỉ tiêu tuyển sinh.

TPHCM: Tỷ lệ chọi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cao ngất ngưởng

TPHCM: Tỷ lệ chọi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cao ngất ngưởng

VOV.VN - Năm nay, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM) có số đăng ký nguyện vọng 1 cao nhất, với 2.812 hồ sơ thi lớp 10 cho 740 chỉ tiêu tuyển sinh.

Đừng chọn bài thi Khoa học xã hội chỉ để... đỗ tốt nghiệp
Đừng chọn bài thi Khoa học xã hội chỉ để... đỗ tốt nghiệp

VOV.VN -Theo nhiều chuyên gia GD, không chỉ tăng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp phổ thông, việc nhiều thí sinh ưu tiên bài thi KHXH báo hiệu xu hướng chọn ngành nghề mới.

Đừng chọn bài thi Khoa học xã hội chỉ để... đỗ tốt nghiệp

Đừng chọn bài thi Khoa học xã hội chỉ để... đỗ tốt nghiệp

VOV.VN -Theo nhiều chuyên gia GD, không chỉ tăng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp phổ thông, việc nhiều thí sinh ưu tiên bài thi KHXH báo hiệu xu hướng chọn ngành nghề mới.