Mưa lớn gây nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở ở các tỉnh phía Bắc

VOV.VN - Mưa lớn gây nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở, mưa đá ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Mưa lớn cảnh báo dông, lốc, mưa đá ở vùng núi Bắc Bộ

Hiện nay (31/7), rãnh áp thấp có trục tây bắc-đông nam đi qua khu vực Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông đã gây ra mưa dông rải rác cho khu vực Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30/7 đến 01 giờ 31/7) như Lục Yên (Yên Bái) 36mm, Bắc Quang (Hà Giang) 40mm, Yên Châu (Sơn La) 59mm, Chi Nê (Hòa Bình) 45mm, Thất Khê (Cao Bằng) 31mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 41mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 24mm, Nho Quan (Ninh Bình) 54mm,...

Ảnh minh họa.
Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong sáng nay (31/7) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, có mưa vừa, mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở ở Hòa Bình, Phú Thọ

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ đang có mưa vừa, lượng mưa đo được trong 2 giờ qua tại trạm BQL Ngọc Sơn: 21.8mm, trạm Quý Hòa: 26.0mm (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình), trạm Cao Sơn (huyện Đà Bắc, Hòa Bình): 25.8mm; trạm Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ): 24.0mm, trạm Cự Thắng (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ): 21.9mm...

Cảnh báo: Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa dự báo đạt 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ đặc biệt tại các huyện: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện: Tỉnh Hòa Bình: Lạc Sơn, Đà Bắc, Tân Lạc; Tỉnh Phú Thọ: Thanh Thủy, Thanh Sơn, Yên Lập.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện: Tỉnh Hòa Bình: Cao Phong, Kim Bôi, Mai Châu, Yên Thủy; Tỉnh Phú Thọ: Phù Ninh, Tân Sơn, Tam Nông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 3 mang tên WIPHA, giật cấp 10 đang tiếp tục mạnh thêm
Bão số 3 mang tên WIPHA, giật cấp 10 đang tiếp tục mạnh thêm

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. 

Bão số 3 mang tên WIPHA, giật cấp 10 đang tiếp tục mạnh thêm

Bão số 3 mang tên WIPHA, giật cấp 10 đang tiếp tục mạnh thêm

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. 

Thời tiết cả nước trong những ngày tới ra sao?
Thời tiết cả nước trong những ngày tới ra sao?

VOV.VN - Trong những ngày tới, miền Bắc mưa dông, miền Trung và miền Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và lốc, sét,…

Thời tiết cả nước trong những ngày tới ra sao?

Thời tiết cả nước trong những ngày tới ra sao?

VOV.VN - Trong những ngày tới, miền Bắc mưa dông, miền Trung và miền Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và lốc, sét,…

Hàng loạt xe chết máy, bì bõm đi qua phố ngập như sông ở Thủ đô
Hàng loạt xe chết máy, bì bõm đi qua phố ngập như sông ở Thủ đô

VOV.VN - Sau cơn mưa lúc tan tầm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành sông khiến nhiều phương tiện chết máy gây khó khăn cho người đi đường.

Hàng loạt xe chết máy, bì bõm đi qua phố ngập như sông ở Thủ đô

Hàng loạt xe chết máy, bì bõm đi qua phố ngập như sông ở Thủ đô

VOV.VN - Sau cơn mưa lúc tan tầm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành sông khiến nhiều phương tiện chết máy gây khó khăn cho người đi đường.