Nền nhiệt tại Điện Biên xuống thấp, nhiều địa phương xuất hiện băng mỏng

VOV.VN - Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh liên tục tăng cường nên nền nhiệt độ tại Điện Biên giảm mạnh, nhiều địa phương đã xuất hiện băng mỏng.


Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Điện Biên, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến dao động từ 2- 4 độ, có nơi dưới 2 độ. Đặc biệt, tại các khu vực vùng núi cao như huyện Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Nhé, Mường Chà, Tuần Giáo... nhiệt độ giảm rất sâu về đêm và gần sáng. 
 
Theo ghi nhận, tại nhiều xã vùng cao của các huyện Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Nhé... và một vài xã khu vực nằm vùng ngoài lòng chảo Mường Thanh (huyện Điện Biên) đã xuất hiện tình trạng sương muối và băng mỏng.
 
 
 
Băng mỏng xuất hiện trên cây cỏ, trên ruộng đã gặt xong, vườn nhà dân...
Băng mỏng xuất hiện tại xã Tả Sìn Thàng (huyện Tủa Chùa).
 
Các phương tiện như xe máy, ô tô cũng bị băng đóng kín. 
Sáng sớm, người dân có thể dùng thìa để cạo lớp băng mỏng này.
 
Việc xuất hiện băng mỏng chưa gây ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất, chăn nuôi cũng như sinh hoạt của người dân. Bởi khoảng thời gian nhiệt độ giảm sâu diễn ra ngắn, không có mưa và có nắng nên băng tan nhanh.
Riêng tại khu vực xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và đèo Pha Đin (giáp ranh giữa hai tỉnh Điện Biên và Sơn La) là nơi được đánh giá là có nền nhiệt độ thấp nhất toàn tỉnh, rét đậm, rét hại xảy ra cũng đã xuất hiện băng giá.
Ông Mùa A Dề, Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình, nhiều ngày qua, người dân trên địa bàn đã phải đốt củi để sưởi ấm, đêm ngủ phải dùng thêm chăn bông.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương đã có văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp phòng chống rét cho vật nuôi, tích trữ thức ăn, gia cố lại chuồng trại chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và khuyến cáo người dân không chăn thả ra súc, gia cầm khi thời tiết rét đậm, rét hại xảy ra...
Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong các ngày tới, các khu vực vùng núi cao tại Điện Biên vẫn xảy ra rét hại với nhiệt độ thấp.
Những ngày qua, công tác phòng chống rét cho gia súc, vật nuôi, cây trồng đã được các cấp chính quyền địa phương thực hiện tập trung, khẩn trương để chăm sóc sức khỏe cho vật nuôi, bảo vệ cây trồng, đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết trời mát lạnh giữa mùa hè, Fansipan đang là điểm đến “hot”
Tiết trời mát lạnh giữa mùa hè, Fansipan đang là điểm đến “hot”

VOV.VN - Nếu được bình chọn đâu là điểm đến trốn nóng lý tưởng nhất hè này, Fansipan chắc chắn sẽ được các fan du lịch “triệu hồi” đầu tiên. 

Tiết trời mát lạnh giữa mùa hè, Fansipan đang là điểm đến “hot”

Tiết trời mát lạnh giữa mùa hè, Fansipan đang là điểm đến “hot”

VOV.VN - Nếu được bình chọn đâu là điểm đến trốn nóng lý tưởng nhất hè này, Fansipan chắc chắn sẽ được các fan du lịch “triệu hồi” đầu tiên. 

“Săn tuyết” thất bại, du khách chen chân phơi nắng trên Fansipan
“Săn tuyết” thất bại, du khách chen chân phơi nắng trên Fansipan

VOV.VN - Hình ảnh băng tuyết phủ trắng Fansipan vào sáng 6/12 khiến du khách rất phấn khích. Nhưng hôm nay, đổ về Fansipan, du khách đã phải chen chân phơi nắng.

“Săn tuyết” thất bại, du khách chen chân phơi nắng trên Fansipan

“Săn tuyết” thất bại, du khách chen chân phơi nắng trên Fansipan

VOV.VN - Hình ảnh băng tuyết phủ trắng Fansipan vào sáng 6/12 khiến du khách rất phấn khích. Nhưng hôm nay, đổ về Fansipan, du khách đã phải chen chân phơi nắng.

Nhiệt độ đỉnh Fansipan xuống 0 độ C, sương muối bắt đầu xuất hiện
Nhiệt độ đỉnh Fansipan xuống 0 độ C, sương muối bắt đầu xuất hiện

VOV.VN - Đêm và sáng 5/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, sương muối bắt đầu xuất hiện phủ trắng đỉnh Fansipan, nơi nền nhiệt ghi nhận đã hạ xuống 0 độ C.

Nhiệt độ đỉnh Fansipan xuống 0 độ C, sương muối bắt đầu xuất hiện

Nhiệt độ đỉnh Fansipan xuống 0 độ C, sương muối bắt đầu xuất hiện

VOV.VN - Đêm và sáng 5/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, sương muối bắt đầu xuất hiện phủ trắng đỉnh Fansipan, nơi nền nhiệt ghi nhận đã hạ xuống 0 độ C.

Chiêm ngưỡng băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan
Chiêm ngưỡng băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

VOV.VN - Đêm về sáng 6/12,các khu vực núi cao huyện Sa Pa đã xuống mức âm, quanh đỉnh Fansipan ở độ cao từ 2.500m trở lên xuất hiện băng tuyết phủ trắng.

Chiêm ngưỡng băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

Chiêm ngưỡng băng tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan

VOV.VN - Đêm về sáng 6/12,các khu vực núi cao huyện Sa Pa đã xuống mức âm, quanh đỉnh Fansipan ở độ cao từ 2.500m trở lên xuất hiện băng tuyết phủ trắng.