Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về các bến xe ở Hà Nội

VOV.VN - Kết thúc ngày làm cuối cùng trước khi nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân tại Thủ đô ùn ùn đổ về các bến xe trên địa bàn.

Chiều 26/4 là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân tại Thủ đô tay xách nách mang, ùn ùn đổ về các bến xe.
Tại các bến xe khách lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm,...ngay từ 14h chiều người dân đã đổ về rất đông.
Người dân ra xe để về quê nghỉ lễ
Tại bến xe khách Mỹ Đình, các xe chạy hướng Tây Bắc luôn đầy ắp khách ngay từ sớm.
Tại bến xe Nước Ngầm, người dân ùn ùn đổ về mang theo rất nhiều đồ dùng và hàng hóa.
Phụ huynh cùng các em nhỏ về quê
 
Tại bến xe Giáp Bát, rất đông người dân đổ về các bến xe, mặc dù đã được tăng cường nhưng với nhu cầu rất lớn của người dân, các bến gần như quá tải.
Nhiều người ra từ sớm nhưng do liên tục hết xe nên phải chờ đợi lâu là điều không tránh khỏi.
 
 
Trong khi đó, các các tuyến đường chính cửa ngõ lối ra của Thủ đô, tình trạng ùn tắc kéo dài do lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân ùn ùn đổ về các bến xe Thủ đô trước ngày nghỉ lễ 30/4
Người dân ùn ùn đổ về các bến xe Thủ đô trước ngày nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dù chưa đến ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 nhưng hàng nghìn người dân thủ đô đã đổ ra các bến xe khiến cho áp lực giao thông tại các bến xe là quá lớn.

Người dân ùn ùn đổ về các bến xe Thủ đô trước ngày nghỉ lễ 30/4

Người dân ùn ùn đổ về các bến xe Thủ đô trước ngày nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dù chưa đến ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 nhưng hàng nghìn người dân thủ đô đã đổ ra các bến xe khiến cho áp lực giao thông tại các bến xe là quá lớn.