Người dân Bình Phước lo lắng vì quả bom còn nguyên kíp nổ chậm di dời

VOV.VN -Trong lúc thi công trang trại chăn nuôi, công nhân công ty TNHH Thương mại Thuận Hưng Phát BP phát hiện 1 quả bom dài gần 2m còn nguyên kíp nổ.

Ngày 3/7, đại diện Công ty TNHH Thương mại Thuận Hưng Phát BP, tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, cách đây 1 tuần trong lúc thi công trang trại chăn nuôi, công nhân công ty phát hiện 1 quả bom dài gần 2m còn nguyên kíp nổ. Công ty đã báo cơ quan chức năng huyện Đồng Phú nhưng đến nay vẫn chưa được di dời.

Quả bom khủng dài gần 2m còn nguyên kíp nổ. 

Trước đó, ngày 26/6, trong quá trình thi công, xúc đất làm trại chăn nuôi ở khu vực ấp Sắc Xi, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, một công nhân bất ngờ thấy một vật thể giống bom. Hoảng sợ, người này bỏ chạy và thông báo mọi người đến kiểm tra thì phát hiện quả bom dài gần 2m còn nguyên kíp nổ, đường kính 40cm, nặng hàng trăm kg.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng xã Tân Phước. Ngay sau đó, Ban chỉ huy quân sự xã Tân Phước đã đến ghi nhận sự việc và giăng dây, cắm biển báo nguy hiểm.

Hơn 1 tuần, quả bom chưa được di dời khiến mọi người lo sợ.

Đến nay, sau hơn 1 tuần, vẫn chưa có cơ quan chức năng nào tiến hành xử lý, di dời quả bom đi nơi khác khiến mọi người lo lắng. Trong trường hợp rủi ro, quả bom này có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng công nhân đang thi công công trình và tài sản của người dân trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên