Bát nháo “chợ chạy” giữa đường Phạm Văn Bạch

VOV.VN - Có mặt tại tuyến đường Phạm Văn Bạch vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, phóng viên cũng gặp rất nhiều khó khăn khi lưu thông qua đây mặc dù với phương tiện chỉ là xe gắn máy.

Hai bên đường Phạm Văn Bạch, quận Gò Vấp, TP.HCM nhiều hộ kinh doanh bày la liệt hàng hoá không chỉ trên vỉa hè mà còn tràn xuống cả lòng đường để buôn bán. Không những thế, khắp con đường, những chiếc xe ba gác chở theo các loại hàng hoá tràn lan khắp nơi, và đặc biệt là nhiều người còn tự do họp chợ ngay giữa lòng đường.

Kéo dài từ điểm đầu là giao lộ Huỳnh Văn Nghệ tới điểm cuối của khu “chợ chạy” là đường Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp), tình trạng bát nháo và mất mỹ quan đô thị diễn ra suốt cả ngày.

Anh Trường, một tài xế lái taxi thường xuyên phải lưu thông qua tuyến đường Phạm Văn Bạch không khỏi ngán ngẩm: “Đặc biệt là những khung giờ cao điểm người ta đi chợ, xe hàng rong càng ngày càng nhiều. Đứng hết xuống lòng đường chứ không phải lề đường nữa, chứ lề đường là chắc chắn không còn chỗ nào để đi nữa rồi.”

Bên cạnh cảnh nhốn nháo, lấn chiếm lòng lề đường khiến giao thông qua khu vực này thường xuyên ách tắc, việc buôn bán từ các sạp hàng bán đồ tươi sống cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và mỹ quan đô thị. Lưu thông qua tuyến đường, việc vô tình đi vào những dòng nước đen hôi, tanh ngòm là việc khó tránh khỏi.

Chị Lưu Thanh, một người dân thường xuyên phải lưu thông trên tuyến đường Phạm Văn Bạch kể lại: “Có bữa, mới sáng ra em đi làm ngang qua đây, người đi xe máy khác đi vào mấy cái vũng nước nó bắn lên người em, trời ơi cái mùi nó vừa tanh vừa hôi làm em phải quay về nhà thay bộ đồ khác mới đi làm được. Bị 1 -2 lần em đi sang bên đường Tân Sơn luôn, xa một chút mà không phải đi qua cái chợ này.”

Ông Lưu Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường 12 (quận Gò Vấp) cho biết, vấn đề trên tuyến đường Phạm Văn Bạch cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân và cũng có những khó khăn, bất cập trong công tác xử lý.

Thế nhưng, phía UBND phường không hề né tránh, và xác định đây là điểm nóng trong đảm bảo an ninh, trật tự đô thị và cần đấu tranh trường kì, liên tục chứ không thể áp dụng những cách làm truyền thống. Bên cạnh, việc tuyên truyền, vận động và tăng cường công tác tuần tra kiểm tra sắp tới sau dịp tết nguyên đán phường cũng sẽ có những biện pháp khác quyết liệt hơn nhằm giải quyết triệt để vấn đề này.

Ông Lưu Văn Nam cho biết: “Phường sẽ kết hợp thêm giải pháp là camera. Ứng dụng Camera và đề án 06 để làm sao xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường này. Cái này là cái giải pháp căn cơ nhất để có thể áp dụng được trong thời gian tới. Hi vọng với giải pháp đó và với tinh thần quyết liệt thì sẽ xử lý và giải quyết triệt để được tuyến đường Phạm Văn Bạch này.”

Còn về phía quận Tân Bình, Bà Thái Thị Lan Chi, Phó Chủ Tịch UBND quận cũng đã trả lời cho những câu hỏi của Phóng viên VOV Giao Thông về tuyến đường Phạm Văn Bạch. Bà cho biết, qua khảo sát, quận ghi nhận 81 điểm kinh doanh đồ cũ, 29 điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống thường xuyên bày bán hàng hóa, bàn ghế, bảng hiệu, gây lấn chiếm lòng lề đường và vỉa hè tại đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình). 

UBND quận đã chỉ đạo UBND phường 15 xây dựng kế hoạch chấn chỉnh trật tự lòng lề đường, ký kết với các khu vực lân cận về tăng cường trật tự đô thị và giải tỏa các điểm kinh doanh không đúng quy định trên tuyến đường này. Phường đã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra 120 lượt, lập biên bản nhắc nhở 6 điểm kinh doanh, ban hành 34 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 86 triệu đồng. Bên cạnh đó, sắp tới địa phương cũng sẽ vào cuộc quyết liệt hơn nhằm giải quyết triệt để thực trạng nhức nhối suốt nhiều năm qua trên tuyến đường này.

Bà Thái Thị Lan Chi cho biết: “Thời gian tới, UBND quận cũng sẽ tập trung chỉ đạo đối với các lực lượng cùng với UBND phường 15, quận Tân Bình sẽ tập trung hơn nữa và sẽ tổ chức chuyên đề để triển khai thực hiện hiệu quả tuyến đường này.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hối hả thi công trung tu mặt đường Quốc lộ 1 qua Nghệ An và Hà Tĩnh
Hối hả thi công trung tu mặt đường Quốc lộ 1 qua Nghệ An và Hà Tĩnh

VOV.VN - Đơn vị vận hành khai thác tuyến BOT QL1, đoạn qua Nghệ An, Hà Tĩnh đang tập trung các mũi thi công, tập trung máy móc thi công ngày đêm để tiến hành trung tu lần 2, kịp khắc phục hư hỏng trên tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà Tĩnh trước Tết.

Hối hả thi công trung tu mặt đường Quốc lộ 1 qua Nghệ An và Hà Tĩnh

Hối hả thi công trung tu mặt đường Quốc lộ 1 qua Nghệ An và Hà Tĩnh

VOV.VN - Đơn vị vận hành khai thác tuyến BOT QL1, đoạn qua Nghệ An, Hà Tĩnh đang tập trung các mũi thi công, tập trung máy móc thi công ngày đêm để tiến hành trung tu lần 2, kịp khắc phục hư hỏng trên tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà Tĩnh trước Tết.

Người Hà Nội vui mừng trải nghiệm tuyến đường dành riêng cho xe đạp
Người Hà Nội vui mừng trải nghiệm tuyến đường dành riêng cho xe đạp

VOV.VN - Sáng 1/2, nhiều người dân vui mừng di chuyển trên tuyến đường dành riêng cho xe đạp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, trong ngày đầu đưa vào hoạt động.

Người Hà Nội vui mừng trải nghiệm tuyến đường dành riêng cho xe đạp

Người Hà Nội vui mừng trải nghiệm tuyến đường dành riêng cho xe đạp

VOV.VN - Sáng 1/2, nhiều người dân vui mừng di chuyển trên tuyến đường dành riêng cho xe đạp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, trong ngày đầu đưa vào hoạt động.

Thừa Thiên Huế: Nước đang rút, cầu, đường thành bãi đỗ xe, nơi họp chợ
Thừa Thiên Huế: Nước đang rút, cầu, đường thành bãi đỗ xe, nơi họp chợ

VOV.VN - Đêm qua đến sáng nay (16/11), tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa giảm, mực nước trên các sông đang xuống nhưng còn ở mức cao. Nhiều khu vực tại thành phố Huế và nhiều nơi còn ngập trong nước lũ. Cuộc sống người dân vùng ngập lụt bị xáo trộn, giao thông đi lại khó khăn. Nhiều cây cầu, đường phố trở thành bãi đỗ xe và nơi họp chợ, gây ách tắc giao thông

Thừa Thiên Huế: Nước đang rút, cầu, đường thành bãi đỗ xe, nơi họp chợ

Thừa Thiên Huế: Nước đang rút, cầu, đường thành bãi đỗ xe, nơi họp chợ

VOV.VN - Đêm qua đến sáng nay (16/11), tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa giảm, mực nước trên các sông đang xuống nhưng còn ở mức cao. Nhiều khu vực tại thành phố Huế và nhiều nơi còn ngập trong nước lũ. Cuộc sống người dân vùng ngập lụt bị xáo trộn, giao thông đi lại khó khăn. Nhiều cây cầu, đường phố trở thành bãi đỗ xe và nơi họp chợ, gây ách tắc giao thông

Đà Nẵng dừng họp chợ, người dân tranh thủ đi mua thực phẩm phòng chống bão số 4
Đà Nẵng dừng họp chợ, người dân tranh thủ đi mua thực phẩm phòng chống bão số 4

VOV.VN - Từ sáng sớm nay, tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lượng người đến mua thực phẩm, nhu yếu phẩm để phòng chống bão số 4 rất đông.

Đà Nẵng dừng họp chợ, người dân tranh thủ đi mua thực phẩm phòng chống bão số 4

Đà Nẵng dừng họp chợ, người dân tranh thủ đi mua thực phẩm phòng chống bão số 4

VOV.VN - Từ sáng sớm nay, tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lượng người đến mua thực phẩm, nhu yếu phẩm để phòng chống bão số 4 rất đông.

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội bị đào bới cuối năm là trách nhiệm của quận, huyện?
Vỉa hè, lòng đường Hà Nội bị đào bới cuối năm là trách nhiệm của quận, huyện?

VOV.VN - Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, theo cơ chế phân cấp uỷ quyền Thành phố giao cho các quận, huyện làm chủ đầu tư việc lát đá vỉa hè. Qua đó, toàn bộ các khâu lên kế hoạch, công tác thẩm định, thi công và kiểm soát sau thi công là trách nhiệm của địa phương.

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội bị đào bới cuối năm là trách nhiệm của quận, huyện?

Vỉa hè, lòng đường Hà Nội bị đào bới cuối năm là trách nhiệm của quận, huyện?

VOV.VN - Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, theo cơ chế phân cấp uỷ quyền Thành phố giao cho các quận, huyện làm chủ đầu tư việc lát đá vỉa hè. Qua đó, toàn bộ các khâu lên kế hoạch, công tác thẩm định, thi công và kiểm soát sau thi công là trách nhiệm của địa phương.