Người dân đổ về Sài Gòn, quốc lộ 1 liên tiếp ùn ứ

Chiều 13/2 (mùng 6 tết), trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Cái Bè, Tiền Giang, hướng từ miền Tây về TP.HCM tình trạng ùn ứ vẫn tiếp tục xảy ra.

Anh Trần Quốc Dũng, một người dân địa phương cho biết tình trạng kẹt xe trên quốc lộ 1 xảy ra từ sáng 13/2 khi người dân miền Tây lên TP.HCM tăng mạnh so với những ngày trước.

Trên Quốc lộ 62 đoạn từ ấp 1 đến ấp 2 xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, Long Anxe cộ kẹt cứng hàng giờ đồng hồ. Hàng trăm ô tô, xe tải xếp hàng dài hơn 2km.

Biển người đổ về TP.HCM mùng 6 tết gây cảnh kẹt xe

Nhiều phụ nữ tay bế tay bồng trẻ nhỏ tìm bóng mát tránh nắng vì không chịu nổi cảnh kẹt xe. Một số người dân tìm nơi nghỉ mát chờ đến lúc thông thoáng đường mới đi tiếp.

Anh Lê Hữu Giang cho biết đi từ Hồng Ngự, Đồng Tháp lúc sáng sớm nhưng qua đoạn đường này thì chịu trận. Giờ phải chờ đến lúc bớt xe mới dám đi tiếp.

Ngồi núp bóng cây xanh để nghỉ mệt, anh Đoàn Văn Chín nói: “Tôi đi từ Vĩnh Long lên TP.HCM, đi từ lúc 8g mà giờ mới tới đây, lại gặp phải cảnh kẹt xe này nữa, không biết bao giờ mới lên đến thành phố”, anh Chín than thở.

Theo nhiều người ở đây, muốn tránh kẹt xe quốc lộ 1A mới đi quốc lộ 62, nhưng nhiều phương tiện cùng di chuyển qua đây đã gây nên cảnh kẹt xe hàng giờ liền.

Hàng ngàn phương tiện tìm tắt để tránh kẹt xe nhưng không khỏi cảnh ùn ứ
Tại đoạn qua cầu An Cư và cầu Rạch Miễu, huyện Cái Bè, Tiền Giang, xe bị ùn ứ kéo dài tại phía hai đầu cầu. Phải mất hàng chục phút để đi qua cây cầu dài khoảng 30m này.

Hiện trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang có một số điểm dễ bị kẹt xe, trong đó chủ yếu các đoạn đi qua cầu hẹp như cầu An Cư, cầu Bà Đắc, cầu Mỹ Đức Tây, cầu Rạch Miễu (huyện Cái Bè), cầu Mỹ Quý, cầu Nhị Mỹ (huyện Cai Lậy).

Ngoài ra, đoạn qua xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè (gần trạm thu phí cầu Mỹ Thuận cũ) rất nhiều người dân bức xúc trước tình trạng hàng chục người buôn bán hàng rong dựng quầy bán bánh, nước lấn chiếm ra ngoài mặt đường che khuất tầm nhìn của người lái xe.

Trước đó, tại đoạn này cũng đã xảy ra tai nạn giữa một xe khách và xe máy khiến 2 người tử vong. 

Riêng tại chốt đèn tín hiệu giữa đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương và quốc lộ 1, xe cộ cũng bị ùn ứ dài đến 2km. 

Trước đó, trong các ngày 11, 12/2 (nhằm ngày mùng 4, mùng 5 tết) quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang liên tiếp bị ùn ứ. Riêng quốc lộ 60, hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang, do xe quá đông nên cũng di chuyển rất chậm.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, phó phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, xác nhận từ 10g sáng nay, từ đầu cầu Rạch Miễu, cầu An Cư huyện Cái Bè xảy ra ùn tắc cục bộ do lượng xe quá nhiều, trong khi mặt cầu hẹp.

Lực lượng CSGT Tiền Giang sẽ túc trục thường xuyên tại đoạn đường này để kịp thời điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng ùn ứ trong một vài ngày tới.

Tương tự, tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ sáng sớm trên quốc lộ 1 lượng xe máy di chuyển khá đông, đa số các xe đều mang theo rất nhiều hành lý. Đặc biệt nhiều người tranh thủ dừng xe trên cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận để nghỉ ngơi và chụp ảnh, gây tình trạng mất an toàn giao thông trên cầu.

Bên cạnh đó, một số người bán hàng rong, nước cũng đổ xô ra quốc lộ để bán hàng, khiến giao thông thêm lộn xộn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Vĩnh Long, lượng phương tiện lưu thông qua địa bàn trong ngày 13-2 khá đông so với các ngày trước đó. Tuy nhiên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ trên các tuyến đường.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí tuần tra trên các tuyến quốc lộ 53, 54 và quốc lộ 1 để đảm bảo giao thông. Riêng tình trạng nhiều người tập trung trên cầu Mỹ Thuận thì đã có lực lượng bảo vệ cầu giải quyết, hạn chế tình trạng người bán hàng rong và các phương tiện dừng xe mua bán trên cầu.

Hiện người dân cũng di chuyển khó khăn khi qua đoạn Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp.

Tại bến phà Vàm Cống, An Giang dù đã hoạt động hết công suất nhưng do lượng phương tiện đông nên hàng trăm xe máy xếp hàng dài khoảng 1-2km. Thời tiết nắng gắt khiến nhiều người đi đường mệt mỏi và khó chịu khi phải chờ đợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹo giữ sức khỏe khi đi du lịch ngày Tết
Mẹo giữ sức khỏe khi đi du lịch ngày Tết

VOV.VN - Trong những ngày Tết, nhiều người quá ham vui mà quên mất cần giữ gìn sức khỏe.

Mẹo giữ sức khỏe khi đi du lịch ngày Tết

Mẹo giữ sức khỏe khi đi du lịch ngày Tết

VOV.VN - Trong những ngày Tết, nhiều người quá ham vui mà quên mất cần giữ gìn sức khỏe.

6 ngày Tết, hơn 3.400 người vào viện do đánh nhau
6 ngày Tết, hơn 3.400 người vào viện do đánh nhau

Báo cáo của Bộ Y tế về tình hình trong dịp Tết cho biết, số tử vong do đánh nhau (tính đến mùng 3 Tết) tăng gấp 2,5 lần so với Tết Ất Mùi.

6 ngày Tết, hơn 3.400 người vào viện do đánh nhau

6 ngày Tết, hơn 3.400 người vào viện do đánh nhau

Báo cáo của Bộ Y tế về tình hình trong dịp Tết cho biết, số tử vong do đánh nhau (tính đến mùng 3 Tết) tăng gấp 2,5 lần so với Tết Ất Mùi.

Đà Nẵng không có người tử vong do tai nạn giao thông trong dịp Tết
Đà Nẵng không có người tử vong do tai nạn giao thông trong dịp Tết

VOV.VN - Từ ngày 6/2 đến 12/2, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người bị thương, không có trường hợp tử vong. 

Đà Nẵng không có người tử vong do tai nạn giao thông trong dịp Tết

Đà Nẵng không có người tử vong do tai nạn giao thông trong dịp Tết

VOV.VN - Từ ngày 6/2 đến 12/2, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người bị thương, không có trường hợp tử vong. 

Những 'hot boy, hot girl' đón Tết trong trại tạm giam
Những 'hot boy, hot girl' đón Tết trong trại tạm giam

Tết đến, lúc mọi người quây quần bên gia đình thì có những “hot boy, hot girl” ngược xuôi với những “chuyến hàng” để rồi phải tra tay vào còng trong ngày giáp Tết.

Những 'hot boy, hot girl' đón Tết trong trại tạm giam

Những 'hot boy, hot girl' đón Tết trong trại tạm giam

Tết đến, lúc mọi người quây quần bên gia đình thì có những “hot boy, hot girl” ngược xuôi với những “chuyến hàng” để rồi phải tra tay vào còng trong ngày giáp Tết.

Thiếu phụ tự thiêu trong ngày mùng 5 Tết
Thiếu phụ tự thiêu trong ngày mùng 5 Tết

Sau khi mua 1,5 lít xăng về nhà, chị T. đổ lên người rồi châm lửa đốt ngay trước cửa nhà và tử vong ngay tại chỗ.

Thiếu phụ tự thiêu trong ngày mùng 5 Tết

Thiếu phụ tự thiêu trong ngày mùng 5 Tết

Sau khi mua 1,5 lít xăng về nhà, chị T. đổ lên người rồi châm lửa đốt ngay trước cửa nhà và tử vong ngay tại chỗ.

Tái diễn nạn dàn cảnh trấn lột tại TP.HCM trong dịp Tết
Tái diễn nạn dàn cảnh trấn lột tại TP.HCM trong dịp Tết

VOV.VN - Ngay sau đợt cao điểm trấn áp tội phạm Tết nguyên đán, 2 ngày gần đây các loại tội phạm trong đó có cướp giật, dàn cảnh có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Tái diễn nạn dàn cảnh trấn lột tại TP.HCM trong dịp Tết

Tái diễn nạn dàn cảnh trấn lột tại TP.HCM trong dịp Tết

VOV.VN - Ngay sau đợt cao điểm trấn áp tội phạm Tết nguyên đán, 2 ngày gần đây các loại tội phạm trong đó có cướp giật, dàn cảnh có dấu hiệu xuất hiện trở lại.