Người “doạ” gọi Bộ trưởng GDĐT khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn là ai?

VOV.VN -Kiểm tra giấy tờ, lực lượng công an phát hiện danh tính người "doạ" gọi Bộ trưởng GD-ĐT là Lưu Hoàng H (SN 1953, trú tại Cầu Giấy – Hà Nội)

Tối 2/1, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) tiến hành ra quân xử lý vi phạm giao thông theo Luật phòng, chống tác hại của rượu bia và nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tại nút giao Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông (Q. Cầu Giấy). (ảnh: Thời đại)
Trong đó, có một trường hợp người đàn ông vi phạm tỏ ra chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát. Tài xế này còn liên tục có những lời đe doạ sẽ "gọi cho Bộ trưởng", luôn miệng tự nhận quen nhiều người ở các bộ kể cả Bộ trưởng. Đáng chú ý, ông này còn tự nhận "tôi là Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên ở Bộ Giáo dục và Đào tạo". Trong ảnh: Nam tài xế nhận là Vụ trưởng ở Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bỏ qua lỗi vi phạm (ảnh: Người Lao động)
Tuy nhiên khi tiến hành kiểm tra giấy tờ, lực lượng công an phát hiện danh tính của người vi phạm này là Lưu Hoàng H (SN 1953, trú tại Cầu Giấy – Hà Nội).(ảnh: Thời đại)
Bộ GD&ĐT đã lên tiếng khẳng định, người đàn ông tự xưng Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên khi bị lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tối 2/1 là kẻ mạo danh. (ảnh: Tuổi trẻ)

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. (ảnh: An ninh Thủ đô)

Được biết, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản dù người này không hợp tác. Đối với trường hợp này, theo quy định pháp luật, người vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý mức cao nhất về vi phạm nồng độ cồn tức là bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng. Trong ảnh: CSGT xử lý hàng chục người vi phạm luật giao thông chỉ trong thời gian ngắn (ảnh: Người Lao động)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uống bao nhiêu rượu lái xe ô tô thì bị xử phạt 40 triệu đồng?
Uống bao nhiêu rượu lái xe ô tô thì bị xử phạt 40 triệu đồng?

VOV.VN -Nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc quá 0,4mg/1l khí thở khi lái xe ô tô sẽ bị xử phạt đến 40 triệu đồng, tước GPLX 22 tháng đến 2 năm.

Uống bao nhiêu rượu lái xe ô tô thì bị xử phạt 40 triệu đồng?

Uống bao nhiêu rượu lái xe ô tô thì bị xử phạt 40 triệu đồng?

VOV.VN -Nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc quá 0,4mg/1l khí thở khi lái xe ô tô sẽ bị xử phạt đến 40 triệu đồng, tước GPLX 22 tháng đến 2 năm.

Lái xe ô tô cần tránh những lỗi này nếu không muốn bị phạt nặng
Lái xe ô tô cần tránh những lỗi này nếu không muốn bị phạt nặng

VOV.VN - Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lái xe ô tô cần lưu ý tránh mắc phải những lỗi này nếu không muốn bị phạt nặng.

Lái xe ô tô cần tránh những lỗi này nếu không muốn bị phạt nặng

Lái xe ô tô cần tránh những lỗi này nếu không muốn bị phạt nặng

VOV.VN - Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lái xe ô tô cần lưu ý tránh mắc phải những lỗi này nếu không muốn bị phạt nặng.

Cấm triệt để lái xe uống rượu bia: Luật có hiệu lực, thực hiện ra sao?
Cấm triệt để lái xe uống rượu bia: Luật có hiệu lực, thực hiện ra sao?

VOV.VN -Để Luật đi vào cuộc sống, phải mạnh tay với các trường hợp vi phạm, xử lý đúng luật pháp, không có bất kỳ “vùng cấm” nào.

Cấm triệt để lái xe uống rượu bia: Luật có hiệu lực, thực hiện ra sao?

Cấm triệt để lái xe uống rượu bia: Luật có hiệu lực, thực hiện ra sao?

VOV.VN -Để Luật đi vào cuộc sống, phải mạnh tay với các trường hợp vi phạm, xử lý đúng luật pháp, không có bất kỳ “vùng cấm” nào.

Bị kiểm tra nồng độ cồn, "doạ" gọi Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Bị kiểm tra nồng độ cồn, "doạ" gọi Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Khi bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, người này  'xưng' là tiến sĩ luật, làm ở Bộ Giáo dục và 'dọa' gọi luôn Bộ trưởng.

Bị kiểm tra nồng độ cồn, "doạ" gọi Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Bị kiểm tra nồng độ cồn, "doạ" gọi Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Khi bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, người này  'xưng' là tiến sĩ luật, làm ở Bộ Giáo dục và 'dọa' gọi luôn Bộ trưởng.