Người phương Nam hướng về ngày giỗ Tổ

VOV.VN - Nhiều người dân phương Nam chưa có điều kiện đến đất Tổ Phú Thọ nên cũng tranh thủ về khu vực Đền Hùng quận 9 (TPHCM) để tham quan, chiêm bái

Sáng 14/4, tức mùng 10/3 Âm lịch, tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử -Văn hoá dân tộc, Phường Long Bình, quận 9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Kỷ Hợi 2019. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

Từ sáng sớm đã có rất đông người dân nội đô của thành phố và nhiều tỉnh thành phía Nam đổ về khu vực Đền Hùng nằm trong khuôn viên Công viên văn hóa lịch sử các dân tộc Quận 9 với tấm lòng thành kính tri ân tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng.

Nhiều người dân phương Nam chưa có điều kiện được đặt chân đến đất Tổ Phú Thọ nên cũng tranh thủ về khu vực Đền Hùng quận 9 để tham quan và chiêm bái. Sau khi các nghi lễ đã được tiến hành, các đại biểu cùng nhân dân TPHCM tổ chức diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương theo nghi thức cổ truyền.

 Anh Nguyễn Trung Hiếu, một bạn trẻ đến từ quận Bình Tân chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất tự hào phấn khởi khi được dự ngày này để tưởng nhớ công ơn của Vua Hùng. Bác Hồ cũng từng căn dặn các Vua Hùng đã có công dựng nước – bác cháu ta hãy cùng nhau giữ lấy nước, thì thế hệ trẻ chúng tôi sẽ luôn cố gắng tiếp nối truyền thống này của cha ông."

Cùng đến dự lễ giỗ tổ Vua Hùng, chị Trần Thị Bích Lan, người dân quận 3 TPHCM bày tỏ cảm xúc: "Theo truyền thống uống nước nhớ nguồn, hôm nay tôi đi cúng lễ, thành kính dâng lên để báo công và đời đời con cháu luôn nhớ đến ngày này. Đối với bản thân, tôi sẽ luôn nhắc nhở mọi người cùng góp sức đóng góp xây dựng đất nước giàu mạnh như ông cha ta từng gây dựng."

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay cũng là dịp kỷ niệm 10 năm khánh thành Khu tưởng niệm các vua Hùng do đó được Ban tổ chức lễ của TPHCM chuẩn bị chu đáo với nhiều hoạt động phong phú và da dạng, như: Chương trình hướng về Quốc tổ Hùng Vương, Lễ Giỗ tổ và dâng hoa Lễ Thánh hầu Nguyễn Hữu Cảnh (người có công khai khẩn vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa), Chương trình tự hào nòi giống tiên rồng, triển lãm ảnh hoạt động quá trình 10 năm của khu tưởng niệm các vua Hùng, cùng nhiều hoạt động lễ hội, giao lưu văn hoá văn nghệ thuật…

Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc TPHCM trong đó có Đền Hùng Quận 9 là địa chỉ giáo dục lịch sử truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ ở Việt Nam. Đền là nơi thiêng liêng để tưởng niệm, vọng bái tổ tông, hướng về cội nguồn, tổ chức các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, khơi dậy tình cảm về nguồn, lòng tự hào dân tộc.

Ông Cao Hữu Niên, Trưởng ban quản lý Công viên lịch sử văn hoá các dân tộc TPHCM nói: "Nơi đây trở thành điểm sinh hoạt truyền thống của thế hệ trẻ đến tìm hiểu lịch sử. Không chỉ vậy còn có rất đông người dân đến tham quan, kết hợp với nhiều lễ hội, trở thành điểm nhấn của thành phố, nơi tụ hội của người dân phương Nam hướng về đất Tổ."

Cũng trong sáng nay, tại Đền thờ Các Vua Hùng ở Công viên văn hoá Suối Tiên, Công viên Tao Đàn và Thảo Cầm Viên cũng tiến hành các nghi thức diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Video: Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

VOV.VN - Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm 2019 đang diễn ra tại Đền Hùng (Phú Thọ).

Video: Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Video: Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

VOV.VN - Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm 2019 đang diễn ra tại Đền Hùng (Phú Thọ).

Về đất Tổ thăm khu di tích lịch sử Đền Hùng
Về đất Tổ thăm khu di tích lịch sử Đền Hùng

VOV.VN - Theo sự tích đền Hùng, đây là nơi người con trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ lên làm vua lấy hiệu Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang

Về đất Tổ thăm khu di tích lịch sử Đền Hùng

Về đất Tổ thăm khu di tích lịch sử Đền Hùng

VOV.VN - Theo sự tích đền Hùng, đây là nơi người con trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ lên làm vua lấy hiệu Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang

Gợi ý thú vị cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Sa Pa
Gợi ý thú vị cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Sa Pa

VOV.VN - Lấp đầy kỳ nghỉ lễ tuyệt vời của bạn với những trải nghiệm sang chảnh, ấn tượng từ một điểm khởi đầu Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel...

Gợi ý thú vị cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Sa Pa

Gợi ý thú vị cho kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Sa Pa

VOV.VN - Lấp đầy kỳ nghỉ lễ tuyệt vời của bạn với những trải nghiệm sang chảnh, ấn tượng từ một điểm khởi đầu Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel...

Mâm cơm tri ân các vua Hùng vào ngày giỗ Tổ
Mâm cơm tri ân các vua Hùng vào ngày giỗ Tổ

VOV.VN - Những ngày này, hàng triệu người con đất Việt đều hướng về đất Tổ. Các gia đình sửa soạn bàn thờ, chuẩn bị lễ vật cho mâm cơm tri ân các vua Hùng.

Mâm cơm tri ân các vua Hùng vào ngày giỗ Tổ

Mâm cơm tri ân các vua Hùng vào ngày giỗ Tổ

VOV.VN - Những ngày này, hàng triệu người con đất Việt đều hướng về đất Tổ. Các gia đình sửa soạn bàn thờ, chuẩn bị lễ vật cho mâm cơm tri ân các vua Hùng.