Nhập viện vì uống thuốc không bóc vỉ

VOV.VN - Một phụ nữ 46 tuổi ở huyện Củ Chi, TP HCM  vừa phải nhập viện cấp cứu vì uống thuốc không bóc vỉ.

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi) vừa thực hiện cấp cứu nội soi cho bệnh nhân Nguyễn Thị H., 46 tuổi, ngụ tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Bệnh nhân này phải nhập viện vì uống thuốc nhưng không bóc vỉ. Sau khi uống thuốc, bệnh nhân cảm thấy đau dữ dội ở vùng cổ họng, thực quản.

Hình ảnh nội soi viên thuốc còn nguyên vỉ trong cổ họng bà H. 

 Các bác sĩ phải nhanh chóng mổ nội soi lấy dị vật ra khỏi người bệnh nhân H. Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết vỉ thuốc với một viên thuốc bên trong đã mắc kẹt ở ngay tâm vị, làm trầy xước thực quản. Nếu không kịp thời lấy dị vật ra ngoài thì nhiều khả năng vỉ thuốc với các cạnh sắc nhọn sẽ tiếp tục đi xuống đường tiêu hóa, làm trầy xước hoặc thủng dạ dày, thành tá tràng hoặc ruột non…Khi đó, sẽ gây ra các biến chứng nghiêm trọng, khó điều trị và thậm chí tử vong. 

Trước đó, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân nuốt phải các dị vật như đồng xu, tăm tre, hóc xương…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên