Công an TP.HCM ra quân tấn công tội phạm và phòng chống Covid-19

VOV.VN - Chiều 30/9, Công an TP.Hồ Chí Minh tổ chức Lễ xuất quân tấn công trấn áp tội phạm, ổn định trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

 

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an thành phố đã biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh thời gian qua.

Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương cần phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố tại các kế hoạch, phương án đã được ban hành; quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, yêu cầu của công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh khi thành phố triển khai Chỉ thị mới về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngay sau Lễ xuất quân, Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu các Phòng, Ban nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đánh giá cao Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố và toàn thể cán bộ chiến sĩ đã xác định quyết tâm ra quân với một tâm thế thực hiện nhiệm vụ đến cùng và phải chiến đấu bằng tất cả sức lực để giữ vững thành quả và giành được chiến thắng.

Lễ xuất quân trong thời điểm này thể hiện sự chủ động trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm giữ gìn ổn định trật tự xã hội, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, giữ gìn sự bình yên của thành phố, vì sự an vui, hạnh phúc của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TP.HCM rà soát hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản
Công an TP.HCM rà soát hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Trước đề nghị của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức phối hợp rà soát, đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM rà soát hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

Công an TP.HCM rà soát hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Trước đề nghị của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức phối hợp rà soát, đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Công an Bình Phước tặng 10 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ công an TP.HCM
Công an Bình Phước tặng 10 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ công an TP.HCM

VOV.VN - Những bó rau, hạt gạo là tấm lòng và tình cảm của cán bộ chiến sĩ Công an Bình Phước được vận chuyển một cách nhanh nhất để trao đến tay Công an TP.HCM.

Công an Bình Phước tặng 10 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ công an TP.HCM

Công an Bình Phước tặng 10 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ công an TP.HCM

VOV.VN - Những bó rau, hạt gạo là tấm lòng và tình cảm của cán bộ chiến sĩ Công an Bình Phước được vận chuyển một cách nhanh nhất để trao đến tay Công an TP.HCM.

Lãnh đạo Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất công tác chống dịch tại phường trọng điểm
Lãnh đạo Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất công tác chống dịch tại phường trọng điểm

VOV.VN - Lực lượng Công an TP.HCM và chính quyền phát huy việc bám tuyến, bám địa bàn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

Lãnh đạo Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất công tác chống dịch tại phường trọng điểm

Lãnh đạo Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất công tác chống dịch tại phường trọng điểm

VOV.VN - Lực lượng Công an TP.HCM và chính quyền phát huy việc bám tuyến, bám địa bàn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.