Nhiều người đi lễ Phủ Tây Hồ trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội

VOV.VN - Chùa Quán Sứ, Phủ Tây Hồ là 2 địa điểm được nhiều người dân lui tới vào mùng 1 âm lịch.
Lễ chùa
Khá nhiều người dân đã tranh thủ buổi trưa đến Phủ Tây Hồ đi lễ ngày mùng 1/4 âm lịch (23/4).
Lễ chùa
Mặc dù từ 0h ngày 23/4, Hà Nội được nới lỏng cách ly xã hội nhưng chưa được tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội văn hóa, thể thao.
Lễ chùa
Lực lượng công an đã dựng barie ở phía ngoài, nhiều người dân vẫn đến để lễ vọng.
Lễ chùa
Sau khi được giải thích, người dân tự giác giải tán.
Lễ chùa
... cũng có một số người vẫn tìm đường khác để vào gần Phủ Tây Hồ hơn, nhưng đều bị lực lượng công an chốt chặn.
Lễ chùa
Nhiều người thông thạo đường xá hoặc được chỉ đường sẽ đi theo ngõ 20 Phố Quảng Khánh để vào được trong gần Phủ Tây Hồ hơn khi buổi trưa ngõ này không có lực lượng công an canh trực.
Lễ chùa
Phía bên trong gần cổng Phủ Tây Hồ, nhiều người vẫn lễ cầu bình an, may mắn trong ngày đầu tiên của tháng 4 âm lịch.
Lễ chùa
Mọi người vẫn chuẩn bị hoa quả khi đến lễ Phủ.
Lễ chùa
Người dân đứng phía bên ngoài sắp lễ.
Lễ chùa
Lễ chùa
Chùa Quán Sứ cũng là nơi được nhiều người dân đến lễ vào mùng 1 âm lịch hàng tháng. Một số người vào chùa không đeo khẩu trang hoặc đeo nhưng không đúng cách.
Lễ chùa
Chùa Quán Sứ chỉ mở một cửa cho người dân vào lễ.
Lễ chùa
Lễ chùa
Bãi trông xe trước cửa Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm cho người vào lễ chùa Quán Sứ.
Lễ chùa
Chùa Trấn Quốc đóng cửa, chỉ có một vài người đến lễ vọng.
Lễ chùa
Đền Quán Thánh đóng cửa.
Lễ chùa
Chùa Hà cũng thông báo đóng cửa.
Lễ chùa
Thông báo tạm dừng đóng cửa không đón khách từ 13/3/2020 đến khi có thông báo mới tại chùa Hà./.