Anh kêu gọi công dân rời Trung Quốc để tránh dịch

VOV.VN - Anh sẽ tiếp tục gửi các máy bay dân sự đến Trung Quốc nhằm hồi hương công dân của mình và chuyến bay tiếp theo sẽ được thực hiện vào ngày 9/2.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đưa ra khuyến cáo các công dân Anh nên rời Trung Quốc ngay lập tức nếu không có việc cần thiết phải ở lại, trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra vẫn đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. Ảnh: Zuma Press

Trong thông báo do Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh phát đi tối 4/2, nước này kêu gọi gần 30.000 công dân mang quốc tịch Anh đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc rời đi nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng cho biết, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục gửi các máy bay dân sự đến Trung Quốc nhằm hồi hương công dân của mình và chuyến bay tiếp theo sẽ được thực hiện vào ngày 9/2.

Đây là các động thái mới nhất của chính phủ Anh nhằm đối phó với dịch bệnh do virus corona gây ra, sau khi phải nhận rất nhiều chỉ trích từ các đảng đối lập cũng như truyền thông trong nước về việc phản ứng chậm trễ và yếu kém trong việc bảo vệ các công dân Anh đang sinh sống tại Trung Quốc, đặc biệt là tại tâm dịch Vũ Hán.

Nhiều công dân Anh sống tại Trung Quốc cũng chỉ trích là Đại sứ quán cũng như các Lãnh sự quán Anh tại nước này hoàn toàn không có liên hệ hay khuyến nghị giúp đỡ nào với các công dân Anh đang mắc kẹt tại các thành phố bị phong toả của Trung Quốc.

Trong lời biện hộ đưa ra tuần trước, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết nước này gặp khó khăn trong việc hồi hương các công dân vì vướng quy định từ phía Trung Quốc rằng người mang hộ chiếu Trung Quốc không được rời đi, bất kể việc có quan hệ hôn nhân hay huyết thống với công dân Anh.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Anh cũng đưa ra khuyến cáo cấm tất cả các công dân Anh đến Trung Quốc trong thời gian tới.

Hiện tại, Anh cũng đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với virus corona./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Cố tình lây truyền virus corona mới có thể bị tử hình
Trung Quốc: Cố tình lây truyền virus corona mới có thể bị tử hình

VOV.VN - Theo Tòa án cấp cao Trung Quốc, cố tình lây truyền virus corona chủng mới nằm trong 5 tội danh hình sự có thể phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình.

Trung Quốc: Cố tình lây truyền virus corona mới có thể bị tử hình

Trung Quốc: Cố tình lây truyền virus corona mới có thể bị tử hình

VOV.VN - Theo Tòa án cấp cao Trung Quốc, cố tình lây truyền virus corona chủng mới nằm trong 5 tội danh hình sự có thể phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình.

Ảnh vệ tinh so sánh Vũ Hán (Trung Quốc) trước và sau dịch virus corona
Ảnh vệ tinh so sánh Vũ Hán (Trung Quốc) trước và sau dịch virus corona

VOV.VN - Những hình ảnh vệ tinh dưới đây đã cho thấy sự thay đổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc trước và sau khi dịch corona bùng phát.

Ảnh vệ tinh so sánh Vũ Hán (Trung Quốc) trước và sau dịch virus corona

Ảnh vệ tinh so sánh Vũ Hán (Trung Quốc) trước và sau dịch virus corona

VOV.VN - Những hình ảnh vệ tinh dưới đây đã cho thấy sự thay đổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc trước và sau khi dịch corona bùng phát.

Trung tâm triển lãm thành bệnh viện điều trị virus corona trong 24 giờ
Trung tâm triển lãm thành bệnh viện điều trị virus corona trong 24 giờ

VOV.VN - Một trung tâm triển lãm ở "tâm dịch" Vũ Hán, Trung Quốc đã thành bệnh viện 1.000 giường chỉ trong 24 giờ trong cuộc chiến chống lại virus corona.

Trung tâm triển lãm thành bệnh viện điều trị virus corona trong 24 giờ

Trung tâm triển lãm thành bệnh viện điều trị virus corona trong 24 giờ

VOV.VN - Một trung tâm triển lãm ở "tâm dịch" Vũ Hán, Trung Quốc đã thành bệnh viện 1.000 giường chỉ trong 24 giờ trong cuộc chiến chống lại virus corona.