Những hình ảnh ấn tượng trong 2 ngày thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội

VOV.VN - Những cái ôm siết của mẹ, lưng áo đẫm mồ hô của ba... có lẽ là hình ảnh ấn tượng nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội diễn ra 2 ngày qua.

Tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy có một phòng thi "đặc biệt" dành cho duy nhất 1 thí sinh. Đây là trường hợp thí sinh Đào Nguyễn Hải Anh (THCS-THPT Nguyễn Tất Thành). Ảnh: Báo GD&TĐ

Hải Anh bị tai nạn gãy tay phải, không thể trực tiếp viết bài thi, do đó, Hội đồng thi đã sắp xếp cho em ngồi riêng một phòng, đồng thời có em họ ghi giúp nội dung bài làm vào giấy thi. Ảnh: Báo GD&TĐ

Thí sinh đi thi trên lưng ba - Tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy), thí sinh Vũ Trần Quỳnh Anh không thể đi lại và được ba cõng vào phòng thi. Cách đây 2 tuần Quỳnh Anh nhập viện vì bệnh viêm khớp háng. Em ra viện chỉ 1 ngày trước khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội chính thức bắt đầu.

Tấm lưng áo đẫm mồ hôi của ba Quỳnh Anh sau khi đưa con gái vào phòng thi môn tiếng Anh.

Những chiếc ôm hơn ngàn lời động viên của mẹ để con tự tin bước vào phòng thi.

 

Cố giấu những nét lo lắng trên gương mặt, mẹ luôn nở nụ cười động viên con làm bài tốt nhất.

"Con luôn vững tin khi có mẹ ở bên".

Bố đồng hành với các con gái trong cả kỳ thi chuyển cấp quan trọng.

Các ông bố có cách động viên con rất khác biệt.

Hình ảnh đẹp khi thí sinh được chiến sĩ công an đưa tới địa điểm thi.

Bên cạnh đó, có những sự cố như thí sinh quên giấy tờ và bố mẹ phải mang tới phòng thi.

Vẫn có những thí sinh đến muộn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/7, với gần 89.000 thí sinh tham dự, tăng hơn gần 4.000 thí sinh so với năm ngoái. Trong ngày thi đầu tiên với 2 môn Ngữ văn và tiếng Anh, đã có hơn 900 thí sinh vắng mặt. Trong đó, 446 em vắng mặt và 3 em vi phạm quy chế vào buổi sáng làm bài thi môn Văn. Môn Ngoại ngữ có 469 học sinh không đến điểm thi. Với môn thi Toán sáng 18/7, có 476 em vắng mặt và 4 em vi phạm quy chế thi./.