Những “quả bom xăng” trong khu dân cư

VOV.VN - Những quả “bom xăng” nằm xen cài trong khu dân cư đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hàng ngàn hộ dân

TP HCM  hiện còn ít nhất 10 địa điểm mua bán xăng dầu không đảm bảo được những tiêu chí về an toàn phòng cháy chữa cháy. Những quả “bom xăng” nằm xen cài trong khu dân cư đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hàng ngàn hộ dân sống xung quanh nếu xảy ra cháy nổ.

Cây xăng Tài Lộc Thịh không đảm bảo an toàn.

Cửa hàng xăng dầu Lan Anh, tại số 277 đường Âu Cơ, Phường 5, Quận 11 là một trong số những điểm đen có nguy cơ cháy nổ cao. Liên tục nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân tại đây phải sống cảnh nơm nớp lo sợ vì cây xăng này có thể phát hỏa bất cứ lúc nào.

Chỉ trong 3 năm trở lại đây cây xăng này đã xảy ra cháy ít nhất 3 lần. Có lần do trụ bơm quá gần với đường dây điện lực khi trụ điện bốc cháy thì cả cây xăng nháo nhào toán loạn.  

Bị kiểm tra và buộc bị đình chỉ hoạt động nhiều lần do mắc lỗi về khoảng cách an toàn, hệ thống lưới điện, không có thiết bị thu hồi hơi xăng…và buộc di dời đi nơi khác vì không đủ điều kiện để cải tạo lại. Thế nhưng sau khi đóng cửa ít ngày, cây xăng này lại vô tư hoạt động trở lại bằng tên mới là cửa hàng xăng dầu Tài Lộc Thịnh. Không những thế, xung quanh khu vực cây xăng này còn bị bủa vây bởi hàng quán.

Nghiêm trọng nhất là cảnh nhiều tài xế xe ôm vô tư hút thuốc lá ngay cạnh cây xăng. Mặc dù người dân liên tục kêu cứu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, tuy nhiên đến nay cây xăng này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Nho, một người dân sống tại đây bức xúc: “Khi người dân phản ảnh về độ an toàn thì chính quyền và lực lượng chức năng giải thích không có căn cứ, tiêu chuẩn an toàn thì đều có nhưng không giải trình cụ thể cứ làm ngơ trước sự an nguy của người dân, do đó chúng tôi không còn tin tưởng lắm. Chính quyền lực lượng chức năng không quyết liệt thì chúng tôi biết kêu ai đây. Nếu như cây xăng này có chuyện gì thì cả cái khu dân cư này chắc chắc tiêu hết”

Gia đình ông Lê Văn Khoàn cho biết: sống sát quả bom xăng này nên dù nhà đã xập xệ cũng không dám sửa chữa vì sợ nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào từ cây xăng.

Ông Khoàn lo lắng: “Cây xăng này nên di dời chứ ở đây nguy hiểm quá, nếu phát hỏa là không có ngõ để dân chạy. Mà dân không biết cứ cháy là múc nước dội vào. Bữa trước tại đây cháy tạt nước đến đâu xăng chảy và cháy lan đến đến đó nước nó trôi xăng vô trong khu dân cư luôn. Mong các cơ quan chức năng sớm cho di dời để bàn con an tâm chứ hiện nay sống thấp thỏm”.

Đây chỉ là một trong số nhiều điểm bán xăng dầu nằm xen cài trong khu dân cư được cấp phép trước khi Luật Phòng cháy chữa cháy được ban hành.

Trên địa bàn thành phố hiện có 514 cửa hàng bán xăng dầu, trong đó có 113 địa điểm bán xăng dầu chỉ được kinh doanh tạm thời. Trong tổng số cây xăng đang hoạt động có đến 35% cây xăng có diện tích dưới 500m2.

Mặc dù nhiều cây xăng bị thanh kiểm tra và bị đình chỉ hoạt động nhiều lần để buộc phải cải thiện điều kiện an toàn. Nhưng các cửa hàng xăng dầu này vẫn hoạt động mang tính tạm bợ, vì theo quy định hiện nay các địa điểm này dù có cải tạo vẫn không đủ điều kiện để hoạt động theo Luật Phòng cháy chữa cháy hiện hành.

Điều đáng nói là những cơ sở này đã được yêu cầu phải di dời, nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp những nguy hiểm đe dọa tính mạng, sức khỏe của hàng ngàn hộ dân sống xung quanh.

Có thể điểm mặt những địa chỉ như: Cây xăng số 7A Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4; Cây xăng số 291 phường 12, quận 10…

Cây xăng dầu 7A xập xệ trong khu dân cư.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Cảnh sát PCCC cho rằng: Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy cần phải có sự phối hợp của nhiều sở ngành khác.

Công tác phối hợp thanh kiểm tra xử lý vẫn được thực hiện thường xuyên nhưng còn nhiều vướng mắc về quy chế phối hợp, các văn bản pháp luật hiện chưa đồng bộ. Đặc biệt là trong công tác quản lý hoạt động sản xuất vận chuyển mua bán hóa chất, xăng dầu gas…

Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát phòng cháy - chữa cháy TP HCM nói:  “Vấn đề này chúng tôi đang tham mưu báo với UBND thành phố đề xuất với HĐND ban hành nghị quyết để xử lý giải quyết các cơ sở xây dựng trước khi Luật phòng cháy chữa cháy được ban hành mà không đẩm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi đang khẩn trương tiến hành, sau khi có chủ trương chung thì sẽ xử ngay đúng với quy định của pháp luật”.

Từ thực tế trên, các cơ quan chức năng ở TP HCM cần hành động quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý, di dời những cây xăng không đảm bảo an toàn để bảo vệ tính mạng cho nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 61 cây xăng đeo chíp gian lận hàng tỉ đồng
Phát hiện 61 cây xăng đeo chíp gian lận hàng tỉ đồng

VOV.VN -Đồng Nai phát hiện 61 cây xăng trên địa bàn có hành vi gian lận bằng hình thức gắn chíp, móc túi hàng tỉ đồng của khách hàng. 

Phát hiện 61 cây xăng đeo chíp gian lận hàng tỉ đồng

Phát hiện 61 cây xăng đeo chíp gian lận hàng tỉ đồng

VOV.VN -Đồng Nai phát hiện 61 cây xăng trên địa bàn có hành vi gian lận bằng hình thức gắn chíp, móc túi hàng tỉ đồng của khách hàng. 

Cháy lớn cạnh cây xăng, cả khu phố hoảng loạn
Cháy lớn cạnh cây xăng, cả khu phố hoảng loạn

Đám cháy lớn tuy không có thương vong về người nhưng nhiều vật dụng trong nhà kho bị thiêu rụi, hư hỏng.

Cháy lớn cạnh cây xăng, cả khu phố hoảng loạn

Cháy lớn cạnh cây xăng, cả khu phố hoảng loạn

Đám cháy lớn tuy không có thương vong về người nhưng nhiều vật dụng trong nhà kho bị thiêu rụi, hư hỏng.

Vụ 2 cây xăng gian lận: Bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng nữa
Vụ 2 cây xăng gian lận: Bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng nữa

Trong đó có Lê Đức Phong và Ngô Đức Toàn là đối tượng sản xuất và bán chip điện tử.

Vụ 2 cây xăng gian lận: Bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng nữa

Vụ 2 cây xăng gian lận: Bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng nữa

Trong đó có Lê Đức Phong và Ngô Đức Toàn là đối tượng sản xuất và bán chip điện tử.

Yên Bái: Cháy cây xăng, 1 người bị thương
Yên Bái: Cháy cây xăng, 1 người bị thương

VOV.VN - Sáng nay (18/8), tại thị tứ Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ cháy cây xăng làm 1 người bị thương.

Yên Bái: Cháy cây xăng, 1 người bị thương

Yên Bái: Cháy cây xăng, 1 người bị thương

VOV.VN - Sáng nay (18/8), tại thị tứ Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ cháy cây xăng làm 1 người bị thương.