Ở Hà Nội có thể ngắm được mưa sao băng ngày 12/8?

Nếu điều kiện thời tiết tốt thì ở Hà Nội hoàn toàn có thể quan sát tốt hiện tượng mưa sao băng vào khoảng 1-2h sáng 12/8.

Mưa sao băng Perseid thường diễn ra vào khoảng tháng 8 hàng năm, khi Trái Đất đi xuyên qua phần đuôi gồm những mảnh vỡ do một ngôi sao chổi cổ đại để lại. Dự báo thời tiết đang dự đoán về một lần bùng nổ của Perseid năm nay với số lượng sao băng gấp đôi bình thường vào đêm ngày 11 - 12/8. Ở Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể quan sát tốt được hiện tượng này.

Hình ảnh một trận mưa sao băng. (Ảnh: KT)

Trao đổi với Dân trí, Tiến sỹ Phạm Tuấn Anh – Phòng Vật lý Thiên Văn và Vũ trụ (Trung tâm Vệ tinh Quốc gia) cho biết, nếu điều kiện thời tiết tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể quan sát tốt hiện tượng mưa sao băng. Ở Hà Nội thì thời điểm quan sát tốt nhất là khoảng 1-2h sáng ngày 12/8.

“Hướng quan sát tốt nhất là hướng Bắc hơi chếch về phía Đông khoảng 30 độ bởi mưa sao băng nó nằm ở độ cao khoảng 30 độ so với phương ngang” – Tiến sỹ Phạm Tuấn Anh tiết lộ.

Theo thông tin từ NASA, năm nay, Trái Đất có thể sẽ tiếp xúc với đuôi sao chổi này gần hơn so với bình thường và tạo ra cơn mưa sao băng với màn trình diễn ngoạn mục.

Bill Cooke từ Văn phòng Môi trường Thiên thạch của NASA ở Huntsville, Alabama cho biết “Trong điều kiện hoàn hảo, có thể lên tới 200 sao băng mỗi giờ.”

Một lần bùng nổ là một trận mưa sao băng với số lượng sao lớn hơn bình thường. Lần bùng nổ gần đây nhất của Perseid xảy ra từ năm 2009.

Mỗi sao băng Perseid là một mảnh nhỏ của ngôi sao chổi Swift – Tuttle có quỹ đạo vòng quanh Mặt trời trong 133 năm. Mỗi lượt vòng qua bên trong hệ mặt trời, nó có thể để lại hàng nghìn tỉ các hạt nhỏ trong vệt đuôi của mình. Khi Trái Đất băng qua con đường đầy các mảnh vỡ này của Swift – Tuttle, các hạt bụi do sao chổi để lại va chạm vào bầu khí quyển của Trái Đất và tan ra trong chớp sáng.

Theo chuyên gia Sarah Lewin của Space.com, những sao băng này được gọi là Perseid vì “chúng có thể xuất hiện trên khắp bầu trời, nhưng nhìn chúng luôn có vẻ như đang bay ra khỏi chòm sao Perseus”.

Đánh giá của các nhà thiên văn cho hay, trái Đất đi vào vùng quỹ đạo có các mảnh vụn của sao chổi Swift – Tuttle từ ngày 17 – 24/8 với đỉnh điểm của trận mưa sao băng này – khi Trái Đất khi vào vùng có nhiều hạt bụi nhất – là ngày 12/8. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể nhìn thấy số lượng sao băng nhiều nhất trong một thời gian ngắn xung quanh đỉnh, nhưng bạn vẫn sẽ có thể nhìn thấy sao băng sau lúc đó.

Cách tốt nhất để quan sát mưa sao băng Perseid là đi ra ngoài vào lúc nửa đêm và bình minh ngày 12/8. Cho phép mắt bạn làm quen với bóng tối trong khoảng 45 phút. Nằm ngửa lưng ra và nhìn thẳng lên bầu trời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đón xem mưa sao băng đầu tiên trong năm mới 2016
Đón xem mưa sao băng đầu tiên trong năm mới 2016

Đêm mùng 3 rạng sáng 4/1/2016, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng đầu tiên trong năm mới- mưa sao băng Quadrantid

Đón xem mưa sao băng đầu tiên trong năm mới 2016

Đón xem mưa sao băng đầu tiên trong năm mới 2016

Đêm mùng 3 rạng sáng 4/1/2016, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng đầu tiên trong năm mới- mưa sao băng Quadrantid

Hiện tượng thiên văn hiếm thấy: Sao Thủy ở giữa Trái Đất và Mặt Trời
Hiện tượng thiên văn hiếm thấy: Sao Thủy ở giữa Trái Đất và Mặt Trời

VOV.VN - Ngày mai (9/5), thế giới sẽ được chứng kiến hiện tượng thiên văn vô cùng lý thú, đấy là lúc Sao Thủy đi qua Trái Đất và Mặt Trời.

Hiện tượng thiên văn hiếm thấy: Sao Thủy ở giữa Trái Đất và Mặt Trời

Hiện tượng thiên văn hiếm thấy: Sao Thủy ở giữa Trái Đất và Mặt Trời

VOV.VN - Ngày mai (9/5), thế giới sẽ được chứng kiến hiện tượng thiên văn vô cùng lý thú, đấy là lúc Sao Thủy đi qua Trái Đất và Mặt Trời.

Hình ảnh ấn tượng về Trái Đất từ trạm vũ trụ quốc tế ISS
Hình ảnh ấn tượng về Trái Đất từ trạm vũ trụ quốc tế ISS

VOV.VN - Vào tháng 5/2016, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hoàn thành vòng bay thứ 100.000 quanh Trái Đất. Từ ISS có thể quan sát toàn cảnh Trái Đất rất ấn tượng.

Hình ảnh ấn tượng về Trái Đất từ trạm vũ trụ quốc tế ISS

Hình ảnh ấn tượng về Trái Đất từ trạm vũ trụ quốc tế ISS

VOV.VN - Vào tháng 5/2016, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hoàn thành vòng bay thứ 100.000 quanh Trái Đất. Từ ISS có thể quan sát toàn cảnh Trái Đất rất ấn tượng.

Vẻ đẹp Trái Đất nhìn từ độ cao 400km
Vẻ đẹp Trái Đất nhìn từ độ cao 400km

VOV.VN - Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nằm ở độ cao khoảng 400km so với mặt đất. Từ đây có thể quan sát vẻ đẹp bao la hùng vĩ của Trái Đất.

Vẻ đẹp Trái Đất nhìn từ độ cao 400km

Vẻ đẹp Trái Đất nhìn từ độ cao 400km

VOV.VN - Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nằm ở độ cao khoảng 400km so với mặt đất. Từ đây có thể quan sát vẻ đẹp bao la hùng vĩ của Trái Đất.

Thiên thạch tương đương 3 tỷ tấn thuốc nổ có thể va vào Trái Đất?
Thiên thạch tương đương 3 tỷ tấn thuốc nổ có thể va vào Trái Đất?

Theo tính toán của các nhà khoa học, xác suất tiểu hành tinh Bennu mạnh tương đương 3 tỷ tấn thuốc nổ sẽ va chạm với Trái Đất là rất nhỏ.

Thiên thạch tương đương 3 tỷ tấn thuốc nổ có thể va vào Trái Đất?

Thiên thạch tương đương 3 tỷ tấn thuốc nổ có thể va vào Trái Đất?

Theo tính toán của các nhà khoa học, xác suất tiểu hành tinh Bennu mạnh tương đương 3 tỷ tấn thuốc nổ sẽ va chạm với Trái Đất là rất nhỏ.