Ô tô bốc cháy dữ dội khi bị tàu hỏa kéo lê 200 mét

VOV.VN - Tàu hỏa kéo lê xe ô tô khoảng 200 mét mới dừng hẳn. Hậu quả, ô tô bốc cháy dữ dội, hư hỏng hoàn toàn.

Sáng 26/5, trêm đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên, xảy ra 1 vụ tai nạn giữa đoàn tàu hỏa mang số hiệu NH1 và xe ô tô, làm gián đoạn chạy tàu hơn 1 giờ 40 phút.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 3h50’ sáng 26/5 tại km 1201+800 đường sắt Bắc Nam đoạn qua phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Vào thời điểm này, tàu hỏa mang số hiệu NH1 do lái tàu Nguyễn Đình Sáng điều khiển lưu hành theo hướng Bắc-Nam, đến ngã tư giao nhau với đường bộ đã đã tông trực diện vào xe ô tô 12 chỗ ngồi, hiệu Toyota.

Vụ tai nạn làm chiếc ô tô bị biến dạng

Sau cú va chạm mạnh, tàu hỏa kéo lê xe ô tô khoảng 200 mét mới dừng hẳn. Hậu quả, ô tô bốc cháy dữ dội, hư hỏng hoàn toàn. Đầu máy tàu hỏa cũng bị cháy xém, vỡ gương chắn gió ở buồng lái và hư đèn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Phú Yên đã huy động xe cứu hỏa, ô tô tải kéo xe ô tô bị nạn ra khỏi đường sắt và thông tuyến chạy tàu lúc 5 giờ 29 phút sáng nay. Đáng chú ý, tại hiện trường phía sau xe ô tô mang biển số 68H-2608, nhưng thân lại mang biển số 70B-0505 kèm theo dòng chữ: “Công ty TNHH Nhà nước xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh tặng bệnh viện đa khoa Tây Ninh”.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên