Độc đáo nông sản trên đất Phù Hoa

VOV.VN - Bên cạnh các sản phẩm thủy sản, nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng, có giá trị kinh tế cao cũng được giới thiệu, quảng bá tại ngày hội nông sản Phù Yên năm nay. 

30 gian hàng với hàng trăm mặt hàng nông sản đặc trưng và sản phẩm chủ lực của huyện Phù Yên (Sơn La) được trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ trong khuôn khổ Ngày hội nông sản do địa phương tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng (18/10/1952 - 18/10/2022).

Là xã thuần nông nằm dọc ven sông Đà, những năm gần đây, nhờ khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vùng lòng hồ thuỷ điện, nhiều sản phẩm thủy sản của xã Tường Phong, huyện Phù Yên (Sơn La) đã trở nên hấp dẫn với du khách thập phương và các DN, HTX. Các sản phẩm thủy sản của xã không dừng lại ở việc khai thác tự nhiên, đã được quy hoạch bài bản có định hướng với hàng trăm lồng, bè nuôi cá đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Chị Sa Thị Việt, ở xã Tường Phong tham gia Ngày hội nông sản tại huyện Phù Yên chia sẻ, Tường Phong đem đến ngày hội những sản phẩm đặc trưng của vùng lòng hồ sông Đà. Xã có HTX Thuỷ sản sông Đà, với 218 lồng cá, sản lượng cá đạt hơn 10 tấn/năm. “Sản phẩm cá lồng nuôi trên lòng hồ sông Đà đã đạt OCOP 3 sao. Ngoài ra còn có các sản phẩm đánh bắt tự nhiên được chế biến thành cá chua, tôm chua, cá khô, cá nướng được nhiều người yêu thích”, chị Việt cho biết.

Bên cạnh các sản phẩm thủy sản, nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng, có giá trị kinh tế cao cũng được giới thiệu, quảng bá tại ngày hội nông sản Phù Yên năm nay. 

Ông Lường Văn Vương, Chủ tịch UBND xã Mường Do cho biết, là 1 xã vùng sâu vùng xa. Những năm qua, xã đã phát huy lợi thế của vùng, chuyển đổi cây trồng giá trị kinh tế thấp sang cây giá trị kinh tế cao hơn, như chanh leo, cây dưa lưới, dưa chuột, khoai sọ, lạc đỏ... phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu.

Huyện Phù Yên không chỉ nổi tiếng với cánh đồng Mường Tấc, cùng sản phẩm Gạo Phù Yên được cấp Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ; mảnh đất này còn đa dạng các loại cây ăn quả, với diện tích hơn 2.500 ha, đặc biệt trong đó phải nhắc đến “Cam Phù Yên” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Bà Đinh Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên cho biết, thông qua Ngày hội nông sản, ngoài các sản phẩm nông sản đặc trưng như tỏi Gia Phù, miến dong Nhân Đức, chè Mường Do, quýt ngọt Nghĩa Hưng và các sản phẩm thịt sấy khô... Phù Yên cũng muốn quảng bá thêm nhiều nét văn hóa đặc sắc của vùng đất giàu truyền thống lịch sử này tới mọi miền Tổ quốc.

“Huyện Phù Yên lựa chọn phát triển các sản phẩm theo tiểu vùng, với thế mạnh của từng vùng, huyện định hướng cho các xã sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ nâng cao chất lượng. Dịp này huyện muốn quảng bá tới bạn bè gần xa biết đến những nét văn hoá truyền thống của người dân Phù Yên, trong đó có những sản phẩm nông sản của huyện nhà với nhiều nét đặc trưng gắn với vùng miền”, bà Hà cho hay.

Điều dễ dàng nhận thấy khi tới Phù Yên hôm nay là những mặt hàng nông sản đặc trưng không chỉ đang giúp bà con nơi đây nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu, mà còn để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Đồng thời, nhiều sản phẩm đã trở thành món quà đặc biệt với những ai có dịp ghép thăm vùng đất này.

“Đến đây tôi đã được thưởng thức rất nhiều sản phẩm nông sản, như vịt đặc sản Mường Bang, gạo Mường Lang, đặc sản Mường Do... Tôi thấy đây là một địa phương tiềm năng phát triển nông nghiệp, cũng là tiềm năng phát triển du lịch”, ông Nguyễn Tuấn Hưng từ Hà Nội lên với ngày hội chia sẻ.

Ngày hội nông sản không chỉ là dịp để bà con trong huyện Phù Yên giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm an toàn, đây còn là cơ hội để người dân, các HTX, DN kết nối, hợp tác, đẩy mạnh tiêu thụ, xuất khẩu nông sản gắn với xúc tiến quảng bá du lịch; góp phần từng bước đưa nông sản mang thương hiệu Phù Yên vươn xa bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Sơn La kỳ vọng đường cao tốc và cảng hàng không sẽ đưa nông sản vươn xa
Nông dân Sơn La kỳ vọng đường cao tốc và cảng hàng không sẽ đưa nông sản vươn xa

VOV.VN - Tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, cảng hàng không Nà Sản, huyện Mai Sơn những dự án được cấp ủy, chính quyền và nhân dân Sơn La kỳ vọng. Đặc biệt, với người dân, hợp tác xã, những dự án này là niềm mong đợi để góp phần thuận lợi đưa nông sản vươn xa tới các thị trường

Nông dân Sơn La kỳ vọng đường cao tốc và cảng hàng không sẽ đưa nông sản vươn xa

Nông dân Sơn La kỳ vọng đường cao tốc và cảng hàng không sẽ đưa nông sản vươn xa

VOV.VN - Tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, cảng hàng không Nà Sản, huyện Mai Sơn những dự án được cấp ủy, chính quyền và nhân dân Sơn La kỳ vọng. Đặc biệt, với người dân, hợp tác xã, những dự án này là niềm mong đợi để góp phần thuận lợi đưa nông sản vươn xa tới các thị trường

Xóa điểm nghẽn về logistics trong tiêu thụ nông sản ở Sơn La
Xóa điểm nghẽn về logistics trong tiêu thụ nông sản ở Sơn La

VOV.VN - Những hạn chế và khó khăn của hệ thống logistics trong nông nghiệp đã tạo điểm nghẽn cho đầu ra nông sản, nên Sơn La cần thực hiện nhiều giải pháp để giảm chi phí, triển khai các chính sách để thu hút đầu tư vào hạ tầng logistics.

Xóa điểm nghẽn về logistics trong tiêu thụ nông sản ở Sơn La

Xóa điểm nghẽn về logistics trong tiêu thụ nông sản ở Sơn La

VOV.VN - Những hạn chế và khó khăn của hệ thống logistics trong nông nghiệp đã tạo điểm nghẽn cho đầu ra nông sản, nên Sơn La cần thực hiện nhiều giải pháp để giảm chi phí, triển khai các chính sách để thu hút đầu tư vào hạ tầng logistics.

"Con đường nông sản Sơn La": Những điểm đến và trải nghiệm thú vị
"Con đường nông sản Sơn La": Những điểm đến và trải nghiệm thú vị

VOV.VN - Từng là "thủ phủ" của ngô và sắn, đến nay Sơn La đã vươn lên trở thành vùng trồng cây ăn quả lớn thứ 2 cả nước; cùng với đó là hàng trăm loại nông sản lợi thế, có diện tích và sản lượng lớn trong khu vực Tây Bắc như: quả các loại, bò sữa, bò thịt, lợn thịt, cà phê, mía nguyên liệu....

"Con đường nông sản Sơn La": Những điểm đến và trải nghiệm thú vị

"Con đường nông sản Sơn La": Những điểm đến và trải nghiệm thú vị

VOV.VN - Từng là "thủ phủ" của ngô và sắn, đến nay Sơn La đã vươn lên trở thành vùng trồng cây ăn quả lớn thứ 2 cả nước; cùng với đó là hàng trăm loại nông sản lợi thế, có diện tích và sản lượng lớn trong khu vực Tây Bắc như: quả các loại, bò sữa, bò thịt, lợn thịt, cà phê, mía nguyên liệu....