Phát hiện bom bi còn khả năng sát thương sót lại sau chiến tranh

VOV.VN - Một quả bom bi còn khả năng sát thương sót lại sau chiến tranh vừa được tìm thấy tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Trong quá trình đào vét ao, ông Ngô Đình Tự (trú tại khu 8, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện một vật thể lạ, nghi là bom tồn sót sau chiến tranh.

Quả bom bi ông Tự phát hiện trong lúc đào vét ao của gia đình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo với Ban Chỉ huy quân sự thị xã Quảng Yên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh và yêu cầu cắm biển báo, khoanh vùng, cắt cử lực lượng bảo vệ hiện trường, không cho người và phương tiện đến gần khu vực nguy hiểm.

Qua kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy đây là một quả bom bi trong chiến tranh; đường kính 8cm; nặng 3,7kg. mặc dù toàn bộ vỏ ngoài đã gỉ sét nhưng không loại trừ khả năng phát nổ gây sát thương. Lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy quả bom này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên