Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ gây ra vụ đường ống dẫn khí Nord Stream

VOV.VN - Tổng thống Putin cho biết: Thật khó tin nhưng có một sự thật là họ đã tổ chức các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Ngày 30/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Mỹ và các đồng minh đứng sau những vụ nổ khiến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) bị rò rỉ trong tuần này.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Putin cho biết: "Các biện pháp trừng phạt là không đủ đối với phương Tây, họ đã chuyển sang phá hoại. Thật khó tin nhưng có một sự thật là họ đã tổ chức các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc. Họ bắt đầu phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng toàn châu Âu. Ai được lợi từ việc này thì ai cũng rõ. Tất nhiên, ai được lợi thì làm".

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga hy vọng vào một cuộc điều tra quốc tế khách quan liên quan đến sự cố rò rỉ. Nhà ngoại giao Nga đồng thời tái khẳng định, Nga là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho châu Âu trong nhiều thập kỷ.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 là điểm nóng của căng thẳng địa chính trị khi là tuyến vận chuyển khí đốt chính từ Nga đến các nước châu Âu. Châu Âu cáo buộc Nga cắt giảm lưu lượng vận chuyển để đáp trả lệnh trừng phạt từ EU, trong khi Moscow nhiều lần khẳng định vẫn tuân thủ hợp đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phản ứng sau khi Nga sáp nhập 4 vùng ở Ukraine
Mỹ phản ứng sau khi Nga sáp nhập 4 vùng ở Ukraine

VOV.VN - Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 30/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cực lực lên án việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine.

Mỹ phản ứng sau khi Nga sáp nhập 4 vùng ở Ukraine

Mỹ phản ứng sau khi Nga sáp nhập 4 vùng ở Ukraine

VOV.VN - Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 30/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cực lực lên án việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin đề nghị chính quyền Kiev và những người ủng hộ họ ở phương Tây biết rõ rằng, những người dân ở Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporozhye đã trở thành công dân của Nga.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin đề nghị chính quyền Kiev và những người ủng hộ họ ở phương Tây biết rõ rằng, những người dân ở Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporozhye đã trở thành công dân của Nga.

Hàng trăm quân Nga bị bao vây ở thành phố Lyman
Hàng trăm quân Nga bị bao vây ở thành phố Lyman

VOV.VN - Nhà lãnh đạo thân Nga ở tỉnh Donetsk của Ukraine thừa nhận lực lượng của ông đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát Yampil và Dobryshev, những ngôi làng phía Bắc và Đông thành phố Lynam vào ngày 30/9.

Hàng trăm quân Nga bị bao vây ở thành phố Lyman

Hàng trăm quân Nga bị bao vây ở thành phố Lyman

VOV.VN - Nhà lãnh đạo thân Nga ở tỉnh Donetsk của Ukraine thừa nhận lực lượng của ông đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát Yampil và Dobryshev, những ngôi làng phía Bắc và Đông thành phố Lynam vào ngày 30/9.