Phi công người Anh bắt đầu tập đi sau 3 ngày cai máy thở

VOV.VN - Phi công người Anh (BN 91) sau khi được điều trị khỏi Covid-19, đang tiếp tục điều trị phục hồi và có những tiến triển tích cực.

Đến nay, phi công người Anh - ca mắc Covid-19 nặng nhất Việt Nam, đã cai thở máy và hơn hai ngày tự thở với oxy 2lít/phút. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 chân còn yếu. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt. Mạch: 106 lần/ phút; huyết áp: 130/70 mmHg; thân nhiệt: 37oC.

Phi công người Anh bắt đầu tập đi sau 3 ngày cai máy thở.

Sau khi điều trị khỏi Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, BN 91 đã được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị phục hồi. Với hỗ trợ của các y bác sĩ, bệnh nhân đang tập đi lại. Sức cơ 2 tay đang dần hồi phục về mức gần bình thường.

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, sức cơ 2 chân BN 91 đã cải thiện 4/5.

Theo tiên lượng, bệnh nhân còn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên