Phòng cháy chữa cháy thực hiện theo phong trào, không triệt để

VOV.VN - Từ đầu năm tới nay, cả nước xảy ra gần 3.000 vụ cháy, làm chết 73 người, bị thương 163 người, thiệt hại về tài sản 1 triệu 590 tỷ đồng.

"Mất bò mới lo làm chuồng"

Mặc dù số vụ cháy và số người tử vong giảm so với cùng kỳ năm 2017 nhưng con số bị thương và thiệt hại về tài sản lại tăng cao. Đáng tiếc là sự chủ quan của con người vẫn là nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy nghiêm trọng này.

Công tác PCCC chỉ lên cao trào sau khi mỗi vụ cháy lớn xảy ra.

Đã thành lệ, sau mỗi vụ cháy lớn gây thiệt hại lớn về người và tài sản, công tác phòng cháy chữa cháy của người dân và các cơ quan chức năng lại được đẩy mạnh như cao trào.

"Mất bò mới lo làm chuồng", người dân lo mua dây thoát hiểm, trang bị cá nhân phòng khói độc…. Các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng thiết kế phòng cháy chữa cháy… Tuy nhiên mọi việc sau đó lại lắng xuống và không được xử lý triệt để.

Thống kê của Bộ Công an, từ đầu năm tới nay trong đợt cao điểm, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện trên 109.000 lỗi vi phạm phòng cháy chữa cháy, đã xử phạt hành chính gần 10 tỷ đồng, tạm đình chỉ hoạt động với gần 1.200 trường hợp.

Tuy nhiên đến nay toàn quốc vẫn còn tồn tại trên 104.500 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Trong đó hai thành phố lớn là Hà Nội còn trên 8.200 cơ sở, TPHCM trên 12.400 cơ sở. Trong đó có cả các công trình lọt lưới thẩm định, lỗi do chủ quan từ ngành chức năng.

Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Lê Quang Hùng cho biết: “Một số công trình không được thẩm định. Và thậm chí đưa vào nghiệm thu khi chưa đủ điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt kể cả những công trình quy mô lớn, công trình chung cư.

Hiện nay, chúng ta đã nhận diện ra hàng trăm công trình và lần lượt đang yêu cầu khắc phục xử lý. Đây là một số lượng nhất định các công trình có thể nói là bị lọt lưới trong quá trình chúng ta thẩm định và kiểm tra. Ở đây có sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và công tác cấp phép xây dựng”.

Chữa cháy cấp cơ sở tồn tại mang tính hình thức

Hiện nay, cơ sở hạ tầng, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy chưa đồng bộ, mạng lưới các bể, trụ nước phục vụ chữa cháy tại các đô thị còn thiếu, nhiều nơi hư hỏng không đáp ứng được yêu cầu, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, mô hình lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở chỉ tồn tại mang nặng tính hình thức, hoạt động không hiệu quả cũng là nguyên nhân khiến đám cháy không được dập kịp thời ban đầu.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Lực lượng cơ sở của ta, ta rất coi trọng, nhưng thực tế rất yếu. Nhiều cơ sở khi kiểm tra cũng để các bình chữa cháy ở đấy nhưng khi hỏi cách sử dụng thì lóng ngóng không biết sử dụng, mãi mới tháo được ra. Với thời gian tôi kiểm tra, chắc lửa cháy bùng lên rồi. Cho nên khâu này cũng là khâu yếu nhất”.

Tại hội nghị chuyên đề về công tác phòng cháy, chữa cháy vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh về nhận thức của một bộ phận, cả cán bộ lãnh đạo các cấp và người dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy. Mới chú ý đến đầu tư phát triển nhưng chưa quan tâm đến đầu tư để phòng ngừa những sự cố, đặc biệt là cháy nổ.

Phó Thủ tướng Trình Đình Dũng chỉ rõ: “Nguyên nhân chủ yếu trước hết là nhận thức của một bộ phận, cả cán bộ lãnh đạo các cấp và người dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy.

Mới chú ý đến đầu tư phát triển nhưng chưa chú ý đến đầu tư để phòng ngừa những sự cố, đặc biệt là cháy nổ. Một số địa phương chưa triển khai xây dựng và phê duyệt quy hoạch tổng thể về phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Người đứng đầu một số cơ quan tổ chức doanh nghiệp, chủ hộ gia đình chưa nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nạn nhân vụ cháy chung cư Carina hồi phục kỳ diệu
Nạn nhân vụ cháy chung cư Carina hồi phục kỳ diệu

VOV.VN -Một bệnh nhân bị tổn thương nặng trong vụ cháy chung cư Carina nhập BV viện Chợ Rẫy TPHCM, sau thời gian dài hôn mê sâu đã hồi phục kỳ diệu.

Nạn nhân vụ cháy chung cư Carina hồi phục kỳ diệu

Nạn nhân vụ cháy chung cư Carina hồi phục kỳ diệu

VOV.VN -Một bệnh nhân bị tổn thương nặng trong vụ cháy chung cư Carina nhập BV viện Chợ Rẫy TPHCM, sau thời gian dài hôn mê sâu đã hồi phục kỳ diệu.

Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân xung quanh vụ cháy chung cư Bắc Hà
Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân xung quanh vụ cháy chung cư Bắc Hà

VOV.VN - Do đám cháy lan rộng nhanh chóng, lực lượng chức năng cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô phải sơ tán khẩn cấp cư dân xung quanh chung cư Bắc Hà, Hà Đông.

Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân xung quanh vụ cháy chung cư Bắc Hà

Sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân xung quanh vụ cháy chung cư Bắc Hà

VOV.VN - Do đám cháy lan rộng nhanh chóng, lực lượng chức năng cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô phải sơ tán khẩn cấp cư dân xung quanh chung cư Bắc Hà, Hà Đông.

Nguyên nhân bất ngờ cháy chung cư Fodacon Hà Nội
Nguyên nhân bất ngờ cháy chung cư Fodacon Hà Nội

VOV.VN -Lực lượng chức năng tại hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể bắt nguồn từ một chiếc đệm trong căn hộ trên tầng 18 của tòa nhà.

Nguyên nhân bất ngờ cháy chung cư Fodacon Hà Nội

Nguyên nhân bất ngờ cháy chung cư Fodacon Hà Nội

VOV.VN -Lực lượng chức năng tại hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể bắt nguồn từ một chiếc đệm trong căn hộ trên tầng 18 của tòa nhà.

Cháy chung cư Vinaconex 3, cư dân hoảng loạn tháo chạy
Cháy chung cư Vinaconex 3, cư dân hoảng loạn tháo chạy

VOV.VN - Đêm 23/5, 1 vụ cháy lớn xảy ra tại chung cư Vinaconex (Cầu Giấy, Hà Nội)

Cháy chung cư Vinaconex 3, cư dân hoảng loạn tháo chạy

Cháy chung cư Vinaconex 3, cư dân hoảng loạn tháo chạy

VOV.VN - Đêm 23/5, 1 vụ cháy lớn xảy ra tại chung cư Vinaconex (Cầu Giấy, Hà Nội)