Mục đích của Nga khi quay trở lại không kích Kiev sau hơn 1 tháng

VOV.VN - Trong khi Nga đang dồn sức ở cho mặt trận ở Donbass, phía Đông Ukraine nhưng vẫn chưa giành được thành công nhất định, Moscow vẫn không từ bỏ các mục tiêu ở Kiev khi tiến hành phóng tên lửa nhằm vào thủ đô sau hơn 1 tháng.

Bước tiến chậm ở Donbass

Ngày 5/6, các lực lượng Nga đã nỗ lực để chiếm thành phố Severodonetsk, một trong những trở ngại cuối cùng để kiểm soát khu vực Lugansk. Tuy nhiên, quân đội Nga đang gặp khó khăn khi lực lượng Ukraine thực hiện các cuộc phản công và giành lại một phần Severodonetsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm các binh sĩ ở tiền tuyến gần Severodonetsk hôm 5/6 và nói rằng giao tranh đang diễn ra trên đường phố và tình hình “cực kỳ khó khăn”. Nhiều khu vực ở thành phố Severodonetsk đã biến thành đống đổ nát và hàng nghìn người dân phải trú ẩn trong các tầng hầm.

Chiếm được Severodonetsk sẽ giúp lực lượng Nga kiểm soát tỉnh Lugansk. Tuy nhiên, việc Nga chưa thể nhanh chóng kiểm soát thành phố này và khả năng phải chịu nhiều tổn thất một lần nữa cho thấy kế hoạch chiến đấu của Moscow đã không diễn ra theo đúng kỳ vọng.

Ngay cả khi đang gặp khó khăn ở khu vực phía Đông Ukraine, Nga cho biết họ vẫn giữ sức mạnh để tấn công phần lớn lãnh thổ Ukraine. Vào sáng 5/6 (giờ địa phương), Nga đã tấn công thủ đô Kiev lần đầu sau hơn một tháng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc không kích vào thủ đô Kiev đã phá hủy các xe tăng và phương tiện bọc thép mà phương Tây hỗ trợ cho Ukraine.

Serhiy Gaidai, Thống đốc tỉnh Lugansk cho biết, các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công và giành lại 20% khu vực do Nga kiểm soát tại thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh này.

Tuần trước, quan chức này nói rằng, quân đội Nga đã chiếm giữ khoảng 80% Severodonetsk, nhưng các lực lượng Ukraine đã giành lại nhiều khu vực của thành phố trong các cuộc giao tranh trên đường phố.

Nhưng ngay cả khi Ukraine không phản công, Nga cũng chỉ đạt được những bước tiến chậm chạp trong các mục tiêu ở phía Đông.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 5/6, ông Putin cảnh báo sẽ “tấn công các mục tiêu chúng tôi chưa đánh trúng trước đây” nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa.

Khi được hỏi về việc Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine một hệ thống tên lửa phức tạp hơn có thể tấn công các mục tiêu cách xa khoảng 40km, Tổng thống Putin cho rằng các quốc gia phương Tây chỉ đang bổ sung kho vũ khí tương tự mà Ukraine đã cạn kiệt.

“Theo quan điểm của tôi, tất cả những ồn ào xung quanh việc phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, chỉ có một mục tiêu là kéo dài cuộc xung đột vũ trang này”, ông Putin nói.

Quay trở lại mục tiêu Kiev

Khi cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp diễn và không có dấu hiệu cho thấy sắp kết thúc, Nga đã tấn công thủ đô Kiev bằng tên lửa hôm 5/6. Động thái này diễn ra 5 tuần sau khoảng thời gian yên ắng ở Kiev và giữa bối cảnh Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây về việc vận chuyển các hệ thống tên lửa tầm xa cho Ukraine. Ít nhất 5 tên lửa đã bắn trúng gần nhà máy sửa chữa vận tải Darnytsia và khu dân cư Pozniaky khiến một người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tên lửa đã tấn công một xưởng sửa chữa và phá hủy một số lượng không xác định xe tăng T-72 thời Liên Xô do các quốc gia Đông Âu chuyển giao cho Ukraine. Ba Lan và Cộng hòa Séc đã gửi loại xe tăng này đến Ukraine.

“Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã tấn công tên lửa tầm xa phóng từ trên không vào cơ sở sản xuất ở vùng ngoại ô Kiev để phá hủy xe tăng T-72 và các loại thiết giáp khác do các nước Đông Âu cung cấp”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết.

Kể từ ngày 28/4, Kiev đã không đối mặt với bất kỳ cuộc không kích nào sau chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Một số chuyên gia cho rằng cuộc không kích sáng 5/6 cho thấy, Nga vẫn có khả năng và sẵn sàng tấn công vào thủ đô của Ukraine sau khi tập trung lực lượng để đạt được mục tiêu ở phía Đông.

Theo ông Konashenkov, Nga cũng đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự khác ở Donbass, miền Đông và miền Nam Ukraine, trong đó có các bệ phóng tên lửa và một radar phản pháo di động do Mỹ sản xuất.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine phủ nhận rằng có bất kỳ xe tăng nào đã bị phá hủy. Oleksandr Kamyshin, Giám đốc điều hành của xí nghiệp đường sắt quốc gia Ukrzaliznytsia xác nhận 4 tên lửa đã phóng trúng cơ sở sửa chữa toa xe Darnytsia ở phía Đông Kiev, nhưng phủ nhận có phương tiện quân sự trong đó.

“Tôi chính thức tuyên bố rằng không có thiết bị quân sự nào trong nhà máy. Nhà máy này sửa chữa các toa chở hàng, trong đó có cả những toa mà chúng tôi sử dụng để xuất khẩu ngũ cốc”, ông Kamyshin nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cáo buộc Nga "tấn công như vũ bão" Severodonetsk và kiểm soát khu vực phía Đông
Ukraine cáo buộc Nga "tấn công như vũ bão" Severodonetsk và kiểm soát khu vực phía Đông

VOV.VN - Quân đội Nga tiếp tục "tấn công như vũ bão" vào Severodonetsk ở phía Đông Ukraine và họ đang "kiểm soát khu vực phía Đông của thành phố này", Serhiy Hayday, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Lugansk cho hay ngày 5/6.

Ukraine cáo buộc Nga "tấn công như vũ bão" Severodonetsk và kiểm soát khu vực phía Đông

Ukraine cáo buộc Nga "tấn công như vũ bão" Severodonetsk và kiểm soát khu vực phía Đông

VOV.VN - Quân đội Nga tiếp tục "tấn công như vũ bão" vào Severodonetsk ở phía Đông Ukraine và họ đang "kiểm soát khu vực phía Đông của thành phố này", Serhiy Hayday, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Lugansk cho hay ngày 5/6.

Ukraine tuyên bố phản công và giành lại một phần thành phố Severodonetsk
Ukraine tuyên bố phản công và giành lại một phần thành phố Severodonetsk

VOV.VN - Ukraine ngày 4/6 tuyên bố đã chiếm lại một khu vực của thành phố Severodonetsk ở miền Đông trong một cuộc phản công lớn chống lại lực lượng của Nga.

Ukraine tuyên bố phản công và giành lại một phần thành phố Severodonetsk

Ukraine tuyên bố phản công và giành lại một phần thành phố Severodonetsk

VOV.VN - Ukraine ngày 4/6 tuyên bố đã chiếm lại một khu vực của thành phố Severodonetsk ở miền Đông trong một cuộc phản công lớn chống lại lực lượng của Nga.

Tổng thống Zelensky: Ukraine giành được một số chiến thắng ở Severodonetsk
Tổng thống Zelensky: Ukraine giành được một số chiến thắng ở Severodonetsk

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine đã giành được một số chiến thắng trước các lực lượng Nga ở thành phố Severodonetsk, nhưng tình hình chung ở Donbass vẫn chưa có gì thay đổi, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 2/6.

Tổng thống Zelensky: Ukraine giành được một số chiến thắng ở Severodonetsk

Tổng thống Zelensky: Ukraine giành được một số chiến thắng ở Severodonetsk

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine đã giành được một số chiến thắng trước các lực lượng Nga ở thành phố Severodonetsk, nhưng tình hình chung ở Donbass vẫn chưa có gì thay đổi, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 2/6.