“Phớt lờ” cách ly xã hội, người dân Hà Nội vẫn tập thể dục nơi công cộng

VOV.VN - Mặc dù các công viên đã đóng cửa để tránh tụ tập đông người, nhiều người dân vẫn “phớt lờ” lệnh cấm, vô tư đi tập thể dục khi đang cách ly xã hội.

Thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các công viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đóng cửa để tránh việc tụ tập đông người, gây ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chủ quan, “vô tư” đi tập thể dục.

Mặc dù công viên đóng cửa nhưng thay vì ở nhà, nhiều người vẫn lựa chọn tới chạy bộ bên ngoài khu vực công viên. Khu vực phía sau Công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn tấp nập người chạy bộ tập thể dục vào mỗi buổi chiều.


Nhiều người còn đi theo từng tốp sát nhau, không tuân thủ khoảng cách tối thiểu 2m theo quy định.

Nhiều phụ huynh cho con, em mình ra cổng Công viên Cầu Giấy để đánh cầu lông, đi xe đạp,... Tuy nhiên lại chưa có biện pháp nào bảo vệ an toàn như đeo khẩu trang cho con, em mình.

Xung quanh công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng tấp nập người đi tập thể dục.
Khu vực để người dân đi dạo, tập thể dục quanh Hồ Đắc Di (quận Đống Đa, Hà Nội) đã được chốt chặn. Tuy nhiên vẫn có người vào bên trong tập thể dục.
Nhiều người “vô tư” trèo qua hàng rào vào phía trong.

Do hàng rào thấp nên việc trèo vào khá dễ dàng.

Khu vực Hồ Tây trước đây là địa điểm lý tưởng để người dân tập thể dục hàng ngày. Tuy nhiên hiện nay đã được các lực lượng chức năng chốt chặn, kịp thời nhắc nhở, tránh việc người dân tụ tập đông người.
Những ai muốn vào khu vực này đều phải có lý do và báo cho lực lượng chức năng tại đây.

Các khu vực trang bị máy tập thể dục cho người dân cũng đều được rào chắn, căng băng rôn nhắc nhở.
Khu vực xung quanh lăng Bác, do có vỉa hè rộng nên nhiều người dân cũng lựa chọn để chạy bộ, tập thể dục vào mỗi buổi chiều. Đa số những người ra đường đều có đeo khẩu trang nhưng chưa thực hiện đứng cách xa khoảng cách an toàn theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên