Quảng Nam dựng trạm bơm dã chiến cứu ruộng đồng nứt nẻ

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài, sông suối cạn kiệt gây thiệt hại lớn cho các khu vực sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam.

Mấy ngày nay, Hợp tác xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam phải thuê máy nạo vét bùn, cát ở các kênh để tìm mạch nước ngầm cứu vãn cho cánh đồng lúa rộng hơn 50 héc ta ở khu vực Đồng Cả. Vì lượng nước ngầm quá ít nên Hợp tác xã cũng chỉ sử dụng máy bơm nước theo kiểu cầm chừng.

Ông Nguyễn Quang Hoà ở thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên bên 3 sào ruộng lúa bị chết cháy.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Hợp tác xã Duy Sơn cho biết, hiện các đập dâng chứa nước đang cạn kiệt, đến nay xã đã có 10 ha lúa hè thu bị chết cháy. Hợp tác xã đang phải thuê máy để nạo vét bùn, cát ở các lòng hồ, suối và các trạm bơm để tận dụng lấy được mạch nước ngầm ở dưới, vớt vát ít nước cứu hạn cho người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, từ đầu vụ hè thu đến nay chỉ có 1 cơn mưa vào cuối tháng 5 vừa qua. Nắng gay gắt từ giữa tháng 6 tới nay, nếu sắp tới vẫn không có mưa thì mạch nước ngầm cũng cạn kiệt dần, không có nước tưới.

"Đến hiện tại, lượng nước cũng chỉ để tráng qua ruộng để cầm chừng. Bề mặt đồng ruộng đã khô hết. Nếu tình hình thời tiết cứ như hiện nay, đến cuối tháng 7 trời hạn hán, các đồng ruộng ở đây chỉ chờ cháy và bỏ hoang", ông Sáu chia sẻ.

Hợp tác xã Duy Sơn phải thuê máy nạo vét lòng kênh tìm mạch nước ngầm cứu vãn cho lúa.

Giữa cái nắng chói chang trong mùa nắng, thẫn thờ nhìn 3 sào lúa của gia đình bị chết cháy vì thiếu nước, ông Nguyễn Quang Hòa, thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên than thở, chưa bao giờ nắng hạn như năm nay. Gia đình ông Hòa chỉ có thu nhập từ mấy sào lúa, thế nhưng thời tiết khắc nghiệt, chẳng còn cách nào khác ông đành buông xuôi nhìn lúa chết.

"Giữa đồng này tôi có 3 sào lúa nhưng giờ tôi cũng đành bó tay. Năm nay, từ hồi gieo sạ đến giờ chỉ có một lần nước. Không có nước nên chỉ cần 1 tháng nữa thôi đồng này sẽ cháy hết", ông Hòa cho hay.

Vụ hè thu năm nay huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam gieo sạ khoảng 3.500 ha lúa, trong đó có khoảng 100 ha không sản xuất được vì thiếu nước.

Ông Trần Huy Tường, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, các hồ đập như Khe Cát, Cây Sơn đều ở dưới mực nước chết. Độ mặn đo được tại khu vực cầu Câu Lâu trên sông Thu Bồn luôn ở mức 7 phần nghìn. Còn tại bể hút của trạm bơm điện 19/5 là 20 phần nghìn. Hiện nay, huyện đã dựng một số trạm bơm dã chiến và khởi công một số trạm bơm dự phòng cho cuối vụ hè thu. Phòng cũng lên phương án sử dụng các trạm bơm điện trước kia để vận hành lại, đảm bảo nguồn nước cho đến cuối vụ.

"Nếu dự báo từ nay đến cuối vụ tiếp tục nắng hạn thì hết sức khó cho huyện. Nếu cứ kéo dài thế này thì đến một lúc nào đó, giải pháp cần thiết tiếp theo sẽ phải cắt, chấp nhận mất một số diện tích lúa, chấp nhận để bảo vệ một số diện tích cần thiết lại", ông Tường nói.

Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay tỉnh Quảng Nam gieo trồng khoảng 42 nghìn héc ta lúa, tuy nhiên với tình hình nắng hạn kéo dài như hiện nay, hàng nghìn héc ta trồng lúa bị bỏ trống.

Ông Lê Ngọc Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết: "UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo cho Sở NN&PTNT cũng như Chi cục Thủy lợi dụng các biện pháp có thể để tập trung cho công tác chống hạn, cũng như chỉ đạo các địa phương toàn lực cho chống hạn để đảm bảo vụ hè thu bị ảnh hưởng thiệt hại là thấp nhất"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên