Quảng Ninh đã tìm thấy bé trai 2 tuổi rưỡi bị lạc ở rừng keo

VOV.VN - Chiều 13/4, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy bé trai 2 tuổi rưỡi bị lạc ở rừng keo.

Vào khoảng 14h30 ngày 13/4, một nhóm đoàn viên, thanh niên phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí đã tìm thấy bé trai hơn hai tuổi bị lạc trong rừng keo.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm cháu bé.

Như VOV đã đưa tin, sau khi nhận thông báo một bé trai hơn hai tuổi rưỡi ở phường Bắc Sơn bị lạc trong rừng keo vào ngày 12/4, UBND phường Bắc Sơn đã huy động nhiều lực lượng tìm kiếm cháu bé xuyên đêm. Tuy nhiên khu vực cháu bé mất tích là đồi trồng keo giáp ranh với 2 phường khác đặc biệt bố mẹ cháu không nhớ chính xác đã lạc con ở đâu nên gây nhiều khó khăn cho việc tìm kiếm.


Sau hơn 1 ngày thất lạc, cháu bé đã được nhóm đoàn viên, thanh niên tìm thấy tại đỉnh đồi tròn thuộc tổ 26 khu 6 phường Bắc Sơn, khi đang nằm trong hốc lá, đói lả và ướt nhèm. Ngay sau đó cháu bé được đưa về Trạm y tế phường Bắc Sơn chăm sóc và dần ổn định sức khỏe./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên