EDURUN 2023: “Về đích” thành công với tổng số tiền quyên góp hơn 3 tỷ đồng

VOV.VN - Giải chạy EDURUN 2023 do Hệ thống giáo dục Vinschool tổ chức vừa qua đã ghi nhận sự tham gia của hơn 35.000 người và quyên góp được hơn 3,2 tỷ đồng phục vụ hoạt động xây lớp học cho trẻ em ở vùng khó khăn.

Đặc biệt, năm nay EDURUN còn ghi dấu ấn với Ngày chạy Offline quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Thanh Hóa với sự tham gia của gần 3.000 người.

Được phát động từ ngày 03/4/2023 và kéo dài trong 3 tuần, EDURUN 2023 được tổ chức tại tất cả 49 cơ sở của Hệ thống giáo dục Vinschool với đa dạng các hoạt động: chạy bộ hàng ngày, sự kiện chạy tập trung, cuộc thi điền kinh, talkshow - tọa đàm với các chủ đề về thể thao, tăng cường sức khỏe, cuộc thi ảnh trên mạng xã hội… tất cả nhằm lan tỏa thông điệp “Chạy vì Sức khỏe, Chạy vì Giáo dục, Chạy vì Cộng đồng”: Khi mỗi bước góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục, góp phần hỗ trợ các học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa được học tập trong một ngôi trường khang trang hơn.

Cô Trương Thị Hải Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Vinschool Smart City chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi thấy các Phụ huynh, Học sinh Vinschool tham gia nhiệt tình vào hoạt động thể thao thiện nguyện nhiều ý nghĩa như EDURUN, sát cánh cùng Nhà trường trong việc hỗ trợ các trẻ em vùng sâu, vùng xa có những mái trường khang trang hơn”.

Đặc biệt, ngày chạy Offline EDURUN 2023 quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Vinschool Star City - Thanh Hóa đã diễn ra với nhiều cảm xúc đáng nhớ. Chương trình đã thu hút hàng nghìn vận động viên bao gồm các em học sinh, gia đình, người thân, CBNV Vinschool và cư dân KĐT Vinhomes Star City tham gia. Đại diện Ban lãnh đạo CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa và dàn cầu thủ “siêu hot” xứ Thanh là Cầu thủ Hoàng Đình Tùng, Cầu thủ Lê Quốc Phương và Cầu thủ Nguyễn Trọng Hùng cũng đã tham dự và hòa cùng sự kiện sôi động.

Chia sẻ về những cảm xúc ngay trước khi xuất phát đường chạy, chị Hoàng Thị Thủy, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Vinschool Star City cho biết: "Cả gia đình 4 thành viên hôm nay đều hào hứng tham dự giải chạy EDURUN 2023 bởi chạy bộ là bộ môn thể thao mà cả nhà đều yêu thích. Tôi rất vui vì đã được tham gia một chương trình hết sức tuyệt vời để các con, phụ huynh và nhà trường được gắn kết với nhau, đồng thời cũng là hành động thiết thực để các con học sinh của Vinschool có ý thức sẻ chia và lan tỏa lòng nhân ái".

Anh Hoàng Văn Hải, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Vinschool Star City - Đạt giải Nhất cự li 0,5km nhận giải thưởng từ nhà tài trợ GeneStory sau khi chạy cùng con gái bày tỏ niềm vui: “Sự kiện đã đem lại cho gia đình mình ý nghĩa rất lớn khi có cơ hội gắn kết nhiều hơn, chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Đối với con, đây cũng là cơ hội để con thể hiện được mình và cho thấy con có thể vượt qua mọi khó khăn”.

Ngoài ra, Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc EDURUN” trên trang Facebook chính thức của Vinschool cũng đã thu hút đông đảo người quan tâm và tham gia trong suốt thời gian diễn ra giải chạy. BTC đã trao tặng các phần quà đến từ các nhà tài trợ VinFast, GeneStory và VinWonders cho 20 cá nhân đạt giải truyền cảm hứng - tác giả của những bức ảnh truyền tải thông điệp ý nghĩa về giải chạy.

Sau 7 năm triển khai, giải chạy EDURUN (RUN FOR EDUCATION) đã tạo dựng được uy tín và giành sự quan tâm ủng hộ lớn từ cộng đồng về một hoạt động thể thao thiện nguyện nhiều ý nghĩa, thu hút hàng chục nghìn người tham gia mỗi năm, quyên góp thành công tổng số tiền lên tới 15,6 tỷ đồng.

Trích từ nguồn quỹ EDURUN các năm, tính đến 2022 Vinschool đã xây mới hoàn toàn 4 trường mầm non và 17 phòng học cùng các công trình phụ trợ cho 5 trường phổ thông ở 4 tỉnh vùng sâu, vùng xa trên cả nước: Sơn La, Điện Biên, Quảng Bình và Quảng Trị, ổn định chỗ học cho hàng nghìn học sinh. Hiện Vinschool vẫn tiếp tục phối hợp cùng các bậc phụ huynh tìm kiếm địa chỉ khó khăn cần được hỗ trợ, tiếp tục xây dựng những ngôi trường khang trang, giúp thu hẹp khoảng cách giáo dục cho các trẻ em nghèo.

Giải chạy EDURUN 2023 - RUN FOR EDUCATION với sứ mệnh xây dựng một hoạt động thể thao vì mục đích thiện nguyện, đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng với nhiều hình thức gây quỹ khác nhau: quyên góp thông qua việc mua áo EDURUN 2023, quyên góp trực tuyến thông qua việc mở tài khoản chạy trên nền tảng 84Race và quyên góp trực tiếp tại các cơ sở trường.

Những con số ấn tượng của EDURUN 2023:

- 3.266.691.450 VNĐ  là số tiền mà EDURUN 2023 đã gây quỹ thành công.

- Gần 35.000 người tham gia (cả online và offline).

- 162.723 km là tổng số km đạt được trên nền tảng chạy trực tuyến 84RACE. Toàn bộ số tiền thu được từ Quỹ từ thiện của EDURUN 2023 sẽ được Vinschool sử dụng cho hoạt động từ thiện xây mới và sửa chữa trường lớp (chi tiết các hoạt động từ thiện sẽ được thông báo sau trên Website và trang Fanpage chính thức của Vinschool)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên