Quảng Trị xử lý an toàn 5 tấn thuốc nổ trên xe tải bị lật

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị vừa cứu hộ an toàn một xe ô tô tải chở gần 5 tấn thuốc nổ bị lật.

Vào khoảng 15h30 ngày 2/6, xe ô tô tải 43H-2936 do ông Trịnh Văn Chinh (41 tuổi) điều khiển chở 208 hộp, trọng lượng khoảng 5 tấn thuốc nổ từ thành phố Đà Nẵng ra tỉnh Quảng Trị để phục vụ thi công công trình thủy điện tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa thì bị tai nạn.

Đến 20h tối ngày 2/6, lực lượng cứu hộ cứu nạn mới xử lý, di chuyển thành công 5 tấn thuốc nổ trên xe tải bị lật.

Địa điểm xảy ra tai nạn là khu vực giải phóng mặt bằng để thi công công trình thủy điện của Tập đoàn Sơn Hải, giáp ranh giữa xã Linh Trường, huyện Gio Linh và xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa. Trong khi phương tiện lên dốc đã bị mất đà, tuột xuống rồi lật ngửa, một số lượng thuốc nổ rơi ra khỏi xe, lái xe bị thương được đưa đi cấp cứu.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động 25 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường ứng cứu.

Lực lượng cứu hộ di chuyển thuốc nổ ra khỏi xe bị nạn an toàn.

Đại tá Lê Văn Tiền, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đến 20 giờ tối qua, công tác cứu hộ cứu nạn mới hoàn tất, đảm bảo an toàn số thuốc nổ trên xe ô tô tải.

Khoảng 5 tấn thuốc nổ trên xe gặp nạn đã được di chuyển đến nơi an toàn.

“Xe phục vụ thi công các công trình do sơ suất nên gặp sự cố, tiềm ẩn nguy cơ rất nguy hiểm nên là chúng tôi huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng với cán bộ chiến sỹ lên kịp thời và xử lý tốt đảm bảo an toàn tuyệt đối, khắc phục được nguy cơ", Đại tá Lê Văn Tiền cho hay ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên