Ra hiệu lệnh dừng xe, cảnh sát giao thông bị tông gục giữa đường

Phát hiện xe máy chạy quá tốc độ, trung úy Nguyễn Viết Tuấn ra hiệu lệnh dừng xe nhưng 2 thanh niên đâm thẳng xe máy vào người.

Lúc 19 giờ ngày 4/7, trao đổi với Thanh Niên Online, đại úy Phạm Duy Thành, Đội phó Đội CSGT Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ xe máy biển số 38M1 - 049.88 để điều tra bổ sung về vụ tai nạn làm 3 người bị thương.

Hiện trường vụ hai người đi xe máy tốc độ cao tông CSGT

Ông Thành cho biết thêm, khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, Hoàng Văn Tài (31 tuổi, ngụ thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy biển số 38M1 - 049.88 chở theo Nguyễn Sĩ Nam (37 tuổi, cùng ngụ thị trấn Thạch Hà) chạy trên đường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh.

Khi xe máy biển số 38M1 - 049.88 chạy đến trước số nhà 273 Hà Huy Tập (TP.Hà Tĩnh) thì bị Đội CSGT Công an TP.Hà Tĩnh ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra vì xe có dấu hiệu chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, cả 2 người ngồi trên xe máy đã không chấp hành hiệu lệnh, cố tình lao thẳng xe vào CSGT đang thi hành nhiệm vụ.

Hậu quả, trung úy Nguyễn Viết Tuấn (25 tuổi, cán bộ thuộc CSGT Công an TP Hà Tĩnh) bị chấn thương nặng, bất tỉnh tại hiện trường. Riêng Hoàng Văn Tài và Nguyễn Sĩ Nam, sau khi đâm xe máy vào anh Tuấn thì xe bị ngã ra giữa đường, cả 2 bị thương tích nhẹ.

Cả 3 người bị thương ngay sau đó được lực lượng CSGT Công an TP.Hà Tĩnh và người dân địa phương đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

“Vào thời điểm xảy ra vụ việc, xe máy biển số 38M1 - 049.88 chạy quá tốc độ. Dù cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra đúng quy định nhưng tài xế xe đã bất chấp hiệu lệnh nên để xảy ra tai nạn. Hiện vụ việc đang được chúng tôi điều tra, làm rõ”, ông Phạm Duy Thành, Đội phó Đội CSGT Công an TP.Hà Tĩnh nói./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên