Ra mắt Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam

VOV.VN - Chiều 18/1tại Hà Nội diễn ra Lễ ra mắt Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam. Tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 6/10/2015. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền là Chủ tịch Ủy ban.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ ra mắt Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam.

Ủy ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người khuyết tật, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban. Kinh phí hoạt động của Ủy ban được ngân sách Nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, hiện, nước ta có khoảng 7,2 triệu người khuyết tật từ 5 tuổi trở lên, chiếm 7,8% dân số...

Thời gian qua, việc thực hiện chính sách pháp luật về người khuyết tật đã tạo ra những chuyển biến tích cực đối với đời sống của người khuyết tật. Sự thay đổi về nhận thức xã hội giúp người khuyết tật tự tin hơn, hòa nhập vào đời sống xã hội.

Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, ưu tiên nguồn lực cho việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án trợ giúp người khuyết tật. Các rào cản xã hội, rào cản giao thông, đi lại, thông tin... từng bước giảm dần. Quyền của người khuyết tật ngày càng được bảo đảm tốt hơn...

Tuy nhiên, nhiều người khuyết tật vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: khoảng 15% người khuyết tật thuộc hộ nghèo; vẫn còn người khuyết tật chưa được tiếp cận đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước về giáo dục, y tế, việc làm; vẫn còn sự phân biệt, kỳ thị đối với người khuyết tật...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, Việt Nam đã có nhiều cơ chế, chính sách, phong trào, hoạt động… chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật, nhất là những nạn nhân chiến tranh. Việc tạo điều kiện cho người khuyết tật là trách nhiệm của mỗi người và của toàn xã hội.

"Tôi muốn được tự đáy lòng xin cám ơn  những người khuyết tật, những người dù cơ thể bị khiếm khuyết nhưng có tâm hồn cao đẹp, có ý chí vươn lên trong cuộc sống – những người đặc biệt giúp chúng ta hiểu thêm những điều sâu sắc, có ý nghĩa về cuộc sống. Tôi cũng xin trân trọng cám ơn Liên Hợp quốc, các quốc gia bè bạn, các tổ chức cá nhân đã luôn đồng hành với Chính phủ trong công tác chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật cũng như trong các hoạt động xã hội để những điều tốt đẹp trong xã hội được tôn vinh, phát huy", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam vươn lên đứng thứ 3
Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam vươn lên đứng thứ 3

VOV.VN - Tính đến 19h tối 8/12, đoàn thể thao người khuyết tật (TT NKT) Việt Nam và Malaysia vẫn cạnh tranh sít sao ngôi thứ 3 toàn đoàn.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam vươn lên đứng thứ 3

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam vươn lên đứng thứ 3

VOV.VN - Tính đến 19h tối 8/12, đoàn thể thao người khuyết tật (TT NKT) Việt Nam và Malaysia vẫn cạnh tranh sít sao ngôi thứ 3 toàn đoàn.

Nhân thêm niềm tin cho người khuyết tật
Nhân thêm niềm tin cho người khuyết tật

VOV.VN -Cuộc thi ảnh “Chuyện của đôi chân” mang thông điệp về những điều cần thay đổi để cuộc sống của người khuyết tật trở nên tốt đẹp hơn.

Nhân thêm niềm tin cho người khuyết tật

Nhân thêm niềm tin cho người khuyết tật

VOV.VN -Cuộc thi ảnh “Chuyện của đôi chân” mang thông điệp về những điều cần thay đổi để cuộc sống của người khuyết tật trở nên tốt đẹp hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cử nhân, kỹ sư thất nghiệp
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cử nhân, kỹ sư thất nghiệp

VOV.VN - Chúng ta không sợ đào tạo quá nhiều mà chỉ sợ chất lượng kỹ sư chúng ta kém mà thôi.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cử nhân, kỹ sư thất nghiệp

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cử nhân, kỹ sư thất nghiệp

VOV.VN - Chúng ta không sợ đào tạo quá nhiều mà chỉ sợ chất lượng kỹ sư chúng ta kém mà thôi.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lên tiếng về vụ vaccine
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lên tiếng về vụ vaccine

VOV.VN - "Việt Nam có lẽ là nước duy nhất duy trì 2 hệ thống tiêm chủng vaccine dịch vụ và tiêm chủng mở rộng".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lên tiếng về vụ vaccine

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lên tiếng về vụ vaccine

VOV.VN - "Việt Nam có lẽ là nước duy nhất duy trì 2 hệ thống tiêm chủng vaccine dịch vụ và tiêm chủng mở rộng".