Rác thải “tấn công” bờ biển Vũng Tàu

VOV.VN - Ngày 8/10, dọc bãi tắm khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rác từ ngoài biển tiếp tục trôi vào bờ ken đặc, trải dài hàng trăm mét.

Trong ba ngày qua, rác từ biển vẫn đang theo sóng dạt vào bờ khu vực Bãi Sau của thành phố Vũng Tàu. Rác chủ yếu là lục bình, ly nhựa, hộp xốp, dừa nước, đước...

Rác đại dương tục trôi dạt vào bãi biển ở TP Vũng Tàu.

Ghi nhận của phóng viên VOV trong sáng 8/10, có khoảng cả trăm tấn rác đã theo thủy triều trôi dạt vào khu vực bãi tắm thuộc thành phố Vũng Tàu gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Từ sáng sớm người dân xuống biển thu dọn rác.

Người dân ở gần khu du lịch Gió Biển, TP Vũng Tàu cho biết, đây là đợt trôi dạt rác từ ngoài biển vào bờ nhiều nhất từ trước đến nay. Họ rất mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ nhân lực, phương tiện để sớm dọn rác nhằm trả lại bãi tắm sạch đẹp cho nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng ra quân dọn dẹp rác thải, làm sạch biển
Đà Nẵng ra quân dọn dẹp rác thải, làm sạch biển

VOV.VN - Sáng 28/9, tại khu vực Vịnh Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chiến dịch ra quân làm sạch biển.  

Đà Nẵng ra quân dọn dẹp rác thải, làm sạch biển

Đà Nẵng ra quân dọn dẹp rác thải, làm sạch biển

VOV.VN - Sáng 28/9, tại khu vực Vịnh Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chiến dịch ra quân làm sạch biển.  

Xử lý rác thải, mỗi nơi mỗi kiểu
Xử lý rác thải, mỗi nơi mỗi kiểu

VOV.VN -Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt ở nước ta, phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh và phương pháp đốt được các địa phương lựa chọn để xử lý rác.

Xử lý rác thải, mỗi nơi mỗi kiểu

Xử lý rác thải, mỗi nơi mỗi kiểu

VOV.VN -Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt ở nước ta, phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh và phương pháp đốt được các địa phương lựa chọn để xử lý rác.

Rác thải nhựa là rác thải hay tài nguyên?
Rác thải nhựa là rác thải hay tài nguyên?

VOV.VN - Việt Nam xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn trên thế giới, với khoảng 1,8 triệu tấn/năm.

Rác thải nhựa là rác thải hay tài nguyên?

Rác thải nhựa là rác thải hay tài nguyên?

VOV.VN - Việt Nam xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn trên thế giới, với khoảng 1,8 triệu tấn/năm.