Bắt lái xe khách lấn làn đâm ô tô tải làm 15 người thương vong ở Huế

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hà Tấn Thiện, 49 tuổi, trú tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây tai nạn làm 2 người chết và 13 người bị thương.

Trước đó, khoảng 22h45, ngày 9/11, tại km 17+500 đường tránh Quốc lộ 1A, xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe ô tô khách giường nằm, biển kiểm soát 47F- 002.86, chở 38 hành khách đi hướng từ Nam ra Bắc.

Xe ô tô khách ông Thiện điều khiển va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 73C-097.01 do anh Nguyễn Anh Hào, (39 tuổi), trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển đi theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm 2 hành khách trên xe chết tại chỗ và 13 người khác bị thương phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo điều tra, nguyên nhân của vụ tai nạn do ông Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe khách đi không đúng làn đường quy định, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi đi trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Thừa Thiên Huế: Tài xế xe khách chạy lấn làn
Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Thừa Thiên Huế: Tài xế xe khách chạy lấn làn

VOV.VN - Cơ quan chức năng vừa xác định, tài xế xe khách điều khiển phương tiện chạy không đúng làn đường quy định dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người chết, 13 người bị thương xảy ra vào tối qua (9/11), tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Thừa Thiên Huế: Tài xế xe khách chạy lấn làn

Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Thừa Thiên Huế: Tài xế xe khách chạy lấn làn

VOV.VN - Cơ quan chức năng vừa xác định, tài xế xe khách điều khiển phương tiện chạy không đúng làn đường quy định dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người chết, 13 người bị thương xảy ra vào tối qua (9/11), tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng tại Huế khiến 2 người chết
Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng tại Huế khiến 2 người chết

VOV.VN - Theo điều tra, nguyên nhân xác định ban đầu là do tài xế Nguyễn Hà Tấn Th. điều khiển xe ô tô khách đi không đúng làn đường quy định đã gây ra vụ tain nạn đấu đầu xe tải khiến 2 người chết, 13 người bị thương đoạn qua TP Huế.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng tại Huế khiến 2 người chết

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng tại Huế khiến 2 người chết

VOV.VN - Theo điều tra, nguyên nhân xác định ban đầu là do tài xế Nguyễn Hà Tấn Th. điều khiển xe ô tô khách đi không đúng làn đường quy định đã gây ra vụ tain nạn đấu đầu xe tải khiến 2 người chết, 13 người bị thương đoạn qua TP Huế.

Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn làm 2 người chết ở Thừa Thiên Huế
Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn làm 2 người chết ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Sáng nay (10/11), ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện các sở, ban, ngành đã đến thăm, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh làm 2 người chết, 13 người bị thương.

Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn làm 2 người chết ở Thừa Thiên Huế

Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn làm 2 người chết ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Sáng nay (10/11), ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện các sở, ban, ngành đã đến thăm, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh làm 2 người chết, 13 người bị thương.

Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn ở Huế
Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn ở Huế

VOV.VN - Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn ở Huế

Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn ở Huế

VOV.VN - Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.