Sập giàn giáo tại tòa nhà 8 tầng ở Hà Nội khiến 4 người thương vong

VOV.VN - 4 công nhân trong lúc sửa ngoại thất một khách sạn ở Hà Nội đã bị rơi xuống đất từ tầng 7 khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Vào khoảng 18h55 ngày 30/7, tại khách sạn Hướng Dương, số nhà 18 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến 4 người thương vong.

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo nhân chứng, khi anh đang ngồi uống bia thì nghe tiếng động rất lớn. Anh chạy ra thì phát hiện một số công nhân của ngôi nhà 8 tầng đang xây do gãy thang lau kính bị rơi xuống. "Nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường cùng nhiều vật liệu bị rơi vỡ", nhân chứng cho hay.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý vụ việc.
Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã có mặt cùng chính quyền phường Phạm Đình Hổ khắc phục sự cố. Thông tin ban đầu đã có 3 người tử vong và 1 người chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Hiện trường bị phong tỏa.
Nguyên nhân ban đầu, được các cơ quan chức năng cho biết là trong quá trình công nhân sửa sang phần ngoại thất của khách sạn 8 tầng này thì bất ngờ đứt cáp rơi từ tầng 7 xuống.
Nơi 4 công nhân xấu số gặp nạn.
Khu vực trước cửa khách sạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ, VOV.VN sẽ tiếp tục cập nhật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên