VOV.VN - Trong những ngày qua, mưa lớn liên tục kèm theo giông lốc đã gây thiệt hại lớn về người, lúa và hoa màu ở Kiên Giang.
Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện An Biên, đã có 2 người dân tại ấp Ngã Cạy và ấp Tây Sơn 2, xã Đông Yên bị sét đánh chết. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện An Biên kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện tạm ứng kinh phí kịp thời hỗ trợ 4,5 triệu đồng/hộ cho các gia đình có người thân bị sét đánh chết này.
Ngoài ra, hơn 30.500 ha lúa ở tỉnh Kiên Giang, phần lớn là diện tích lúa đang trong giai đoạn trổ chín bị sập, ngã đổ. Trong số này có gần 6.000 ha bị thiệt hại từ 30 – 70%.
![]() |
Lúa sập nằm rạp trên đồng ở Kiên Giang |
Mực nước trên các kênh trong nội đồng còn cao, ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch, gieo sạ lúa. Nông dân các huyện đang khẩn trương gia cố bờ bao, bơm tháo nước ra chống úng ngập cho lúa. Ngành nông nghiệp đã cho mở 41 cống thoát lũ ra biển Tây ở khu vực tứ giác Long Xuyên để chống ngập úng cho lúa.
Hiện nay, người dân đang yêu cầu tháo dỡ 4 đập ngăn mặn gồm đập Hoà Điền, đập Rạch Giá – Hà Tiên, đập Kinh Nhánh và đập Kinh Cụt để tháo nước, chống ngập úng cho lúa và hoa màu. Tuy nhiên, triều cường ngoài biển dâng cao, chưa thể xả nước. Hiện nay, độ mặn đo được là 17 phần ngàn.
Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho rằng, nếu mở bất cứ đập nào trong số 4 đập này, mặn sẽ tràn vào sâu trong nội đồng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất của bà con nhiều hơn so với thiệt hại khi không mở đập. Biện pháp duy nhất vẫn là dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài.
Ông Tâm nói: “Mưa khiến nước biển dâng cao, mặn sẽ xâm nhập thêm chứ xả không ra. Khi nắng lên và nước rút ra mới giải quyết được còn nếu mưa mà đề nghị mở các đập này mặn sẽ đẩy vào chứ không ra được”.
Bên cạnh hàng chục ngàn ha lúa bị thiệt hại, Kiên Giang còn có hơn 125 ha hoa màu các loại bị ngập úng./.