Tái diễn tình trạng nhà xe mở bến riêng, đón bắt khách sai quy định

VOV.VN - Tình trạng xe khách tùy tiện dừng đỗ, đón bắt khách sai quy định có dấu hiệu tái diễn, gây cản trở giao thông trên các tuyến đường ở Lào Cai.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã có nhiều biện pháp tích cực triển khai tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các tuyến đường.

Tuy nhiên, sau thời gian vắng bóng, vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, tình trạng xe khách tùy tiện dừng đỗ, đón bắt khách sai quy định có dấu hiệu tái diễn, gây cản trở giao thông trên các tuyến.

Văn phòng bỗng trở thành bến xe riêng.

Trong các tối từ 20-22/1, phóng viên VOV đã có mặt ghi lại được hình ảnh 2 xe khách mang BKS 17B-013.17 và 17B-012.53 của nhà xe Duyệt Thủy chạy tuyến Lào Cai – Thái Bình không tiến hành đón khách tại Bến xe theo quy định mà ngang nhiên dừng đỗ, đón bắt khách, tiếp nhận hàng hóa tại Văn phòng đặt ngay đầu đường Lê Thanh và tại đầu cầu Cốc Lếu, dọc tuyến đường Nhạc Sơn (thành phố Lào Cai).

Trong suốt thời gian trên, mặc dù sai phạm xảy ra liên tục, tại nhiều vị trí nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng có mặt xử lý.

Xe khách BKS 17B-012.53 đón khách tại Văn phòng trên đường Lê Thanh tối 21/1
Xe khách BKS 17B-013.17 bắt khách tại đầu cầu Cốc Lếu tối 22-1

Được biết, cách đây gần 1 tháng, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 386 nhằm mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết, trong đó có giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương, đơn vị về việc tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xe khách vi phạm quy định về dừng đỗ, đón trả khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lái xe gây tai nạn: Trách nhiệm của nhà xe, doanh nghiệp ở đâu?
Lái xe gây tai nạn: Trách nhiệm của nhà xe, doanh nghiệp ở đâu?

VOV.VN -Hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra đòi hỏi cần có những giải pháp siết chặt hơn nữa trong việc quản lý tuyến vận tải hành khách.

Lái xe gây tai nạn: Trách nhiệm của nhà xe, doanh nghiệp ở đâu?

Lái xe gây tai nạn: Trách nhiệm của nhà xe, doanh nghiệp ở đâu?

VOV.VN -Hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra đòi hỏi cần có những giải pháp siết chặt hơn nữa trong việc quản lý tuyến vận tải hành khách.

Nhà xe “chặt chém”, trả khách giữa đường, đánh phụ nữ dã man
Nhà xe “chặt chém”, trả khách giữa đường, đánh phụ nữ dã man

VOV.VN -Làm việc với lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình, tài xế xe khách thừa nhận hành vi "chặt chém" giá vé, trả khách giữa đường và đánh nữ hành khách chảy máu mồm

Nhà xe “chặt chém”, trả khách giữa đường, đánh phụ nữ dã man

Nhà xe “chặt chém”, trả khách giữa đường, đánh phụ nữ dã man

VOV.VN -Làm việc với lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình, tài xế xe khách thừa nhận hành vi "chặt chém" giá vé, trả khách giữa đường và đánh nữ hành khách chảy máu mồm

Cháy xe giường nằm trong đêm, nhà xe hô hào khách chạy thoát thân
Cháy xe giường nằm trong đêm, nhà xe hô hào khách chạy thoát thân

15 hành khách trên xe giường nằm kịp thoát ra ngoài nhưng chiếc xe bị cháy rụi trên Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Cháy xe giường nằm trong đêm, nhà xe hô hào khách chạy thoát thân

Cháy xe giường nằm trong đêm, nhà xe hô hào khách chạy thoát thân

15 hành khách trên xe giường nằm kịp thoát ra ngoài nhưng chiếc xe bị cháy rụi trên Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.