Tài xế xe kéo lê CSGT hàng chục mét đã ra đầu thú

VOV.VN - Tài xế lái xe tông CSGT rồi kéo lê trên đường đoạn qua ngã ba Sài Đồng - QL5 (Long Biên, Hà Nội) đã ra trình diện 

Hơn 12h trưa nay (12-12), CA quận Long Biên, Hà Nội đã vận động tài xế Đoàn Văn Chuyên (SN 1991, ở Văn Khê, Văn Giang, Hưng Yên) lái xe tải đâm CSGT ra đầu thú.

Tài xế Đoàn Văn Chuyên

Tại CA phường Phúc Đồng, Long Biên, Đoàn Văn Chuyên cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình đối với Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 9h50 sáng nay (12/12) tại ngã ba Sài Đồng - QL5, khi đang làm nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (Đội CSGT số 5, CA Tp.Hà Nội) đã phát hiện vụ va chạm giữa xe tải mang BKS: 89L - 0211 và xe ô tô hiệu Vios mang BKS: 20A - 000.55.

Lúc này, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt đã ra hiệu yêu cầu 2 chủ phương tiện dừng xe để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, tài xế xe tải đã bất ngờ rồ ga lao thẳng vào người Thượng úy Đạt khiến anh ngã ra đường. Sau đó, lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện kéo lê Thượng úy Đạt đi khoảng gần 20m. 

Thượng úy Đạt bị đa chấn thương, nằm bất tỉnh trên đường

Tại hiện trường, Thượng úy Đạt bị đa chấn thương, nằm bất tỉnh trên đường. Sau khi gây ra sự việc, lái xe tải điều khiển xe bỏ trốn vào hướng nội thành Hà Nội.

Từ BKS: 89L - 0211 của xe tải gây tai nạn, cơ quan chức năng xác định chủ xe là Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Anh & Em địa chỉ tại Đồng Than, Yên Mĩ, Hưng Yên.

Thượng úy Đạt được cấp cứu tại bệnh viện Việt - Đức

Thượng úy Đạt đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt - Đức. Các bác sĩ nhận định, tình trạng Thượng úy Đạt đa chấn thương phần mềm và khó thở. 

Sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên